Pháp luật

Công an Cẩm Giàng xung kích bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

THÀNH LONG 01/02/2024 15:00

Công an Cẩm Giàng liên tục bám sát địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết.

a1.jpg
Công an huyện Cẩm Giàng tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Tấn công, trấn áp tội phạm

Dịp cuối năm âm lịch, Công an huyện Cẩm Giàng đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ, chống buôn lậu và gian lận thương mại… Trong các ngày từ 28/12/2023 đến 15/1/2024, Công an huyện Cẩm Giàng đã phát hiện, khởi tố điều tra 4 vụ vi phạm pháp luật về pháo.

Ngày 28/12/2023, tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp Công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ Trần Văn Xông, sinh năm 1974, ở xã Đồng Quang (Gia Lộc) đang sinh sống tại khu 3 phường Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) tàng trữ 21,853 kg pháo các loại. Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã phát hiện, khởi tố điều tra thêm Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1972, trú tại khu 7, phường Hải Yên (TP Móng Cái).

Ngày 29/12/2023, Công an huyện kiểm tra, phát hiện Trần Văn Đạt, sinh năm 1994, trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên (Bình Giang) đang vận chuyển 30 giàn pháo hoa giả mạo hàng của Bộ Quốc phòng sản xuất, với khối lượng 25,2 kg.
Gần đây nhất, ngày 15/1 tại khu Thống Nhất, thị trấn Lai Cách, Công an huyện đã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 2007, trú tại thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang (Thanh Miện) đang vận chuyển 25,7 kg pháo nổ…

Liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm kinh tế, Công an huyện Cẩm Giàng đã tập trung điều tra, làm rõ và khởi tố 2 vụ với 5 bị can là giám đốc, kế toán 2 Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (trụ sở ở số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung) và Công ty CP Thiết bị điện Ngân Hà (trụ sở ở 83 Phạm Ngũ Lão, cùng ở TP Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, thực hiện xuất khống hóa đơn không kèm hàng hóa cho các công ty do Nguyễn Văn Học, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Lai Cách lập và điều hành để thu lợi bất chính 412,6 triệu đồng.

Cũng trong dịp cuối năm này, Công an huyện đã phát hiện, điều tra làm rõ 1 vụ cướp và 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng; phát hiện 2 vụ cờ bạc, bắt giữ 12 đối tượng, khởi tố 1 vụ với 7 bị can; phát hiện, khởi tố điều tra 2 vụ mại dâm… Phát hiện 6 vụ, với 10 bị can tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 117g ma túy tổng hợp và 2g heroin; trong đó khởi tố 1 vụ với 1 bị can.

Bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa

ca-cg-1.jpg
Các tổ 151 luôn làm nòng cốt đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, địa bàn trọng điểm

Theo đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Cẩm Giàng: “Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng công an cùng các cấp chính quyền phối hợp giải quyết kịp thời các phát sinh có liên quan đến an ninh trật tự với phương châm phòng ngừa là chính”.

Các tổ 151 duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, địa bàn trọng điểm, các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí. Tập trung ngăn chặn, trấn áp kịp thời các đối tượng có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhất là các hành vi sử dụng xe mô tô, xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm. Qua đó, các lực lượng phối hợp ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông như: cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, đua xe trái phép… Tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức như “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí gây án…

Công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, tự vệ, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở… Các đơn vị tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo chỉ huy, chế độ thông tin báo cáo, theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề, khó khăn vướng mắc nảy sinh để giải quyết kịp thời.

Ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, dân quân, tự vệ, ngay trong tháng 12/2023, huyện Cẩm Giàng đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện, xã, thị trấn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm…

“Công an huyện tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, quyết tâm để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh”, trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng khẳng định.

Năm 2023, Công an huyện Cẩm Giàng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Tập thể Công an huyện Cẩm Giàng và 9 đơn vị trực thuộc được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

THÀNH LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an Cẩm Giàng xung kích bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm