Cổ kính làng Hoạch Trạch

03/07/2023 07:57

Làng Hoạch Trạch tên nôm gọi là làng Vạc, nay thuộc xã Thái Học (Bình Giang). Làng cổ này hiện còn lưu giữ được nhiều dấu tích xưa, mang đậm giá trị lịch sử.

Cùng ngắm làng cổ Hoạch Trạch qua ống kính của phóng viên Báo Hải Dương.


Bia văn chỉ huyện Đường An (Đường An là tên gọi cổ xưa của huyện Bình Giang) được lập năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), hiện được đặt tại cụm di tích nghè và chùa làng Hoạch Trạch


Làng Hoạch Trạch còn lưu giữ nhiều nhà thờ của các dòng họ có tuổi đời hơn 100 năm. Trong ảnh: Nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Huy được xây dựng năm 1917


Nhiều hộ còn giữ những nếp nhà có tuổi đời hơn 100 năm được làm bằng gỗ lim, lợp ngói ta 


Nghề làm lược tre của làng có từ thế kỷ XVII vẫn phát triển 


Gia đình cụ Tư Kha vẫn giữ cổng và hàng rào duối được trồng từ năm 1950


Cổng  của gia đình cụ cả Chúc được làm từ năm 1937


Giếng cổ lâu đời nhất của làng Hoạch Trạch vẫn được gìn giữ

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cổ kính làng Hoạch Trạch