Cơ hội đưa bóng chuyền nữ Việt Nam vươn tầm

14/08/2023 15:24

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang trải qua năm 2023 đầy rực rỡ với các danh hiệu quốc tế liên tiếp, cùng lần đầu bước chân ra thế giới.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong năm 2023

Thành công lớn nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở 2 chức vô địch liên tiếp các giải đấu tầm châu lục. Đầu tiên, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên ngôi Giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trước giải đấu tại Vĩnh Phúc đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ dám đặt mục tiêu… cọ xát là chính. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên điều kỳ diệu và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải đấu cấp châu Á.

Tiếp đến, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên ngôi ở AVC Challenge Cup 2023 sau chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 trước chủ nhà Indonesia. Chiến thắng này giúp Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội lần đầu tiên được bước ra sân chơi thế giới, tham dự câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới FIVB Challenger Cup 2023. Giải đấu có sự góp mặt của 8 đội bóng là chủ nhà Pháp, Việt Nam, Colombia, Kenya, Thụy Điển, Ukraine, Mexico và đội rớt hạng Volleyball Nations League 2023 là Croatia. Cho dù thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải dừng bước sau thất bại trước đội chủ nhà Pháp (hạng 20 thế giới) ngay ở vòng đầu tiên, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời.

Chức vô địch Giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ châu Á 2023 và AVC Challenge Cup 2023 cũng đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường cùng khát vọng vươn tầm của bóng chuyền nữ Việt Nam. Các chiến thắng liên tiếp ở giải châu Á trên góp phần quan trọng giúp tuyển nữ Việt Nam trở lại với bảng xếp hạng thế giới sau 1 năm vắng bóng. Thứ hạng 47 hiện tại sẽ giúp đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có nhiều cơ hội thi đấu quốc tế hơn trong tương lai.

Trở về từ Pháp các vận động viên tiếp tục thi đấu ở 2 chặng SEA V-League 2023. Tiền thân là ASEAN Grand Prix, là giải đấu do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức. Ở chặng lượt đi diễn ra tại Việt Nam, tuyển Việt Nam xếp thứ 2 sau Thái Lan - đội đang xếp hạng 15 thế giới và là nhà đương kim vô địch SEA Games).

Tại chặng lượt về SEA V-League 2023 tại Thái Lan, nữ Việt Nam cũng về nhì. Ở chặng này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự xáo trộn lớn về lực lượng khi ông Nguyễn Trọng Linh thay HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm HLV trưởng. Bên cạnh đó, hầu hết các trụ cột là Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Khánh Đang và Trần Thị Thanh Thúy không góp mặt.

Thay vào đó là các vận động viên trẻ như Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Nguyệt Anh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Lý Thụy Vi, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Thảo.

Với đội hình đó, các cô gái Việt Nam vẫn chơi rất hay khi giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia, Philippines và chỉ chịu thua trước chủ nhà Thái Lan.

Sau giải đấu này, đội bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào cuộc tranh tài tại giải đấu thường niên VTV Cup (ngày 19 - 26.8). Giải diễn ra tại Lào Cai với 7 đội tranh tài gồm: Australia, Mông Cổ, Đại học Kansai (Nhật Bản), CLB Suwon (Hàn Quốc), CLB Choco Mucho (Philippines), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 1, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 2.

Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội xếp nhất, nhì vào đấu trận chung kết, tranh chức vô địch; đội xếp hạng ba, tư sẽ đấu trận tranh hạng ba; đội xếp hạng năm, sáu sẽ đấu trận tranh hạng năm. Thể thức này giúp các đội được thi đấu nhiều trận, tăng cơ hội cọ xát.

Trong lịch trình tranh tài của bóng chuyền nữ Việt Nam từ nay đến cuối năm, có rất nhiều sự kiện như: Giải Vô địch nữ châu Á (tháng 9), môn bóng chuyền trong khuôn khổ Asian Games 19 (tháng 10), Giải Vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 (tháng 12)…

Hiếm khi bóng chuyền nữ Việt Nam lại được trao cơ hội góp mặt tại các sân chơi đỉnh cao nhiều và dồn dập như vậy. Việc tham gia nhiều giải quốc tế là bước thay đổi trong đầu tư của tuyển bóng chuyền Việt Nam. Đây là cơ hội rất tốt cho các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và tiến lên một đẳng cấp mới.

Qua các giải đấu này, ban huấn luyện sẽ chọn những cầu thủ thi đấu ổn định nhất để chuẩn bị cho Giải Vô địch châu Á (từ ngày 2 - 10.9, tại Thái Lan) và Asian Games (từ ngày 28.9 - 7.10, tại Trung Quốc). Đây là nhiệm vụ trọng tâm của bóng chuyền nữ Việt Nam trong một năm hết sức bận rộn và nhiều mục tiêu phấn đấu

SEA V-League, tiền thân là ASEAN Grand Prix, là giải đấu quen thuộc của 4 đội đến từ khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. SEA V-League lần đầu được tổ chức vào năm 2019 và đã có 5 lần tổ chức. Cho đến nay, Thái Lan là đội duy nhất từng lên ngôi vô địch.

Theo Báo tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ hội đưa bóng chuyền nữ Việt Nam vươn tầm