Tài chính - Ngân hàng

Chương trình hành động 10 điểm của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Hải Dương

HÀ KIÊN 11/10/2023 21:18

Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương vừa thông qua chương trình hành động từ tháng 10/2023 đến cuối quý I/2024 gồm 10 điểm.

W_z4773566538529_6bfeba82be76fbdaeb2c362c252d5081.jpg
Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam (thứ ba từ phải sang) chúc mừng tân Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương (thứ hai từ trái sang)

10 điểm trong chương trình hành động được Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương thông qua sáng 11/10 gồm tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh vị trí, vai trò của hội với các lĩnh vực, ngành nghề của hội; tư vấn, hỗ trợ, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh, thị trường mới; đào tạo nghề, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho hội viên; hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi số quốc gia; phát triển hội viên mới; thành lập văn phòng hội tại một số địa phương trong tỉnh; thiết lập quan hệ hỗ trợ hội viên thông qua ký kết phối hợp với một số sở, ngành; đề nghị tôn vinh khen thưởng; xây dựng, phát triển quỹ hội; bảo vệ, chăm sóc hội viên.

Từ chương trình hành động, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền; tổ chức xúc tiến thương mại để tìm nguồn vật tư, nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức dạy nghề, truyền nghề, nghiên cứu đề án thành lập trung tâm dạy nghề, truyền nghề, tập trung dạy nghề chế tác kim hoàn cho hội viên, người lao động…

Chương trình hành động thực hiện từ tháng 10/2023 đến cuối quý I/2024 - thời điểm tổ chức Đại hội lần thứ II của hội này.

Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 21 để kiện toàn Ban chấp hành hội. Ông Ngô Quang Hoàn, sinh năm 1966, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Đảo Thảo Nguyên (Kim Thành) được bầu làm Chủ tịch hội.

Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý tỉnh Hải Dương được thành lập tháng 12/2011, văn phòng hiện đặt tại thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng (Bình Giang). Hội hiện có 98 hội viên, là đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý, thêu ren… trên địa bàn tỉnh, song chủ yếu tập trung ở huyện Bình Giang.

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chương trình hành động 10 điểm của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Hải Dương