Việc tử tế

Chương trình “Chủ nhật đỏ" tổ chức tại Tứ Kỳ thu hút hơn 700 người tham gia hiến máu

LINH LINH 17/03/2024 14:34

Sáng 17/3, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Báo Tiền phong tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ" lần thứ XVI năm 2024 tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Tứ Kỳ.

img_8437.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo Tiền Phong, huyện Tứ Kỳ hỏi thăm, động viên người hiến máu

Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ" năm nay với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” đã thu hút hơn 700 người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức thu nhận 380 đơn vị máu.

img_8484.jpg
Nhiều đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu

Dịp này, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện cho Đoàn xã Nguyên Giáp và anh Phạm Quang Dũng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tứ Kỳ.

img_8415.jpg
Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong phát động triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay, chương trình được tổ chức từ tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024 tại 45 tỉnh, thành phố. Dự kiến sẽ có hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

img_8472.jpg
Nhiều người đến đăng ký hiến máu từ sáng sớm
img_8493.jpg
Tình nguyện viên hỗ trợ ghi giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Đây là lần thứ 5 Tỉnh đoàn Hải Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức chương trình trên.

LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chương trình “Chủ nhật đỏ" tổ chức tại Tứ Kỳ thu hút hơn 700 người tham gia hiến máu