Nông nghiệp - Nông thôn

Chưa Tết, một nông dân Thanh Hà đã thu gần nửa tỷ đồng từ quất cảnh

MINH NGUYÊN 19/01/2024 15:17

Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở xóm 6, thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương) là một trong số ít hộ còn kiên trì trồng quất cảnh bán Tết.

Những năm trước đây, xã Thanh Thủy có hơn chục hộ trồng quất cảnh phục vụ dịp Tết với khoảng 4 ha. Tuy nhiên năm nay, diện tích này đã thu hẹp lại do đất trồng quất bị bạc màu, thu nhập của người trồng quất không cao như nhiều loại cây khác nên nhiều hộ đã bỏ quất, trồng thanh long, ổi...

Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ở xóm 6, thôn Lại Xá là một trong số ít hộ vẫn kiên trì với nghề trồng quất cảnh phục vụ Tết. Năm nay do thời tiết không thuận lợi nên nhiều hộ thất thu vì quất cảnh không đẹp, quả nhỏ, song vườn quất của ông Thanh vẫn đẹp, quả đều, cây xanh. Đến 18/1, ông Thanh đã bán được 1.000 trong tổng số 1.500 bình quất cảnh Tết, với giá từ 260.000 -1 triệu đồng/bình.

img_7855.jpg
Ông Thanh có 20 năm gắn bó với nghề trồng cây quất cảnh. Những năm trước, gia đình ông còn trồng quất bon sai nhưng loại cây này khó làm, kén khách nên năm nay không có
img_7866.jpg
Năm nay, gia đình ông Thanh có 1.500 bình quất cảnh Tết, đã bán 1.000 bình
img_7870.jpg
Quất của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh được nhiều khách ở Hải Phòng, Quảng Ninh đặt mua
img_7880.jpg
Nhiều người đến thăm vườn, mua quất với giá từ 260.000-1 triệu đồng/bình, tương đương năm ngoái
img_7883.jpg
Nhiều vườn quất thất thu nhưng nhờ kinh nghiệm chăm sóc quất, cải tạo đất nên năm nào quất cảnh của gia đình ông Thanh cũng đắt hàng
img_7874.jpg
Vườn quất của gia đình ông Thanh thu hút nhiều người đến chụp ảnh, có cả trẻ em
z5082909858757_82632a9d51f025c41451b439757ee85d.jpg
Những chùm quất vàng rực đón Tết
img_7877.jpg
Ông Thanh đã chuẩn bị phôi quất cho mùa sau

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Chưa Tết, một nông dân Thanh Hà đã thu gần nửa tỷ đồng từ quất cảnh