Nhà đất

Chủ tịch Quốc hội nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội 5.800 tỷ đồng tại Hải Phòng

06/01/2024 18:25

Ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và nhấn nút khởi công xây dựng nhà ở xã hội tại phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ ngành, TP Hải Phòng nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội Tràng Cát - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ, ngành, TP Hải Phòng nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội Tràng Cát

Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô hạ tầng tiện ích thuộc loại lớn nhất tại thành phố này. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỉ đồng, triển khai theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với quy mô 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7-9 tầng với hơn 4.000 căn hộ; các khu vực thấp tầng với gần 300 căn nhà cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích như các khu tập thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn hoa cây xanh…

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trong 5 năm, đáp ứng tiêu chí "3 tốt" về vị trí - chất lượng - giá cả.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố là rất lớn.

Lý giải về nhu cầu lớn, ông Tùng cho biết thành phố có hơn 2 triệu dân, trong đó có một bộ phận thu nhập không cao.

Bên cạnh đó, trong nội đô thành phố có nhiều chung cư cũ xuống cấp, vùng lõi đô thị chật chội và các khu công nghiệp của thành phố thu hút khoảng 500.000 công nhân (phần lớn đến từ địa phương bạn) nên thành phố đặc biệt quan tâm vấn đề nhà ở xã hội.

Theo ông Tùng, Hải Phòng được Thủ tướng giao xây 14.500 căn nhà ở xã hội và đến nay đã cơ bản hoàn thành, song thành phố sẽ tiếp tục khởi công xây thêm khoảng 5.500 căn để giải quyết vấn đề chung cư cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội nhấn nút khởi công dự án nhà ở xã hội 5.800 tỷ đồng tại Hải Phòng