Xã hội

Chủ chung cư mini ở Hải Dương tăng cường phòng cháy

PV 14/09/2023 18:30

Sau vụ cháy chung cư làm 56 người thiệt mạng ở TP Hà Nội, nhiều chủ chung cư mini ở TP Hải Dương đã tăng cường công tác phòng cháy.

W_z4693026974445_d629b51ff86f7266119d9d2f1c606882.jpg
Chung cư mini số 46, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) hiện có khoảng 70 người sinh sống

Chủ chung cư mini siết chặt phòng cháy

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, trên địa bàn TP Hải Dương có nhiều chung cư mini với quy mô khác nhau, chủ yếu tập trung ở các phường có nhiều sinh viên, người lao động như các phường Thanh Bình, Tân Bình, Hải Tân, Tứ Minh...

Các chung cư mini này có từ 2-6 tầng, mức giá cho thuê dao động từ 2-3,5 triệu đồng/phòng/tháng. Có một số chung cư có số lượng người ở lớn (khoảng 70-80 người). Hiện đang là thời điểm bắt đầu năm học mới, nhiều sinh viên mới về TP Hải Dương nhập học được vài tuần đang ở chung cư mini cũng lo lắng trước vụ cháy vừa qua.

Tại chung cư mini số 46, ngõ 30 phố Trịnh Hoài Đức, phường Thanh Bình (TP Hải Dương), công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm hơn sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Chung cư này gồm 1 nhà 6 tầng, 1 nhà 4 tầng với tổng 40 phòng, khoảng 70 người đang sinh sống. Nhiều người đã sinh sống ở đây lâu năm. Các phòng trong chung cư mini được thiết kế, xây dựng khép kín với diện tích khoảng 20 m2. Ở chung cư này, chủ nhà đã lắp đặt khoảng 30 bình chữa cháy ở các tầng, khu vực cầu thang bộ, thang máy cùng các tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy. Chiều 14/9, chủ chung cư mini này tiếp tục bổ sung thêm nhiều bộ tiêu lệnh. Ông Nguyễn Đức Nghĩa, chủ chung cư mini này cũng vừa quán triệt mọi người không sạc xe điện qua đêm, sau 22 giờ hằng ngày sẽ kiểm tra và rút hết các ổ cắm xe đang sạc điện.

W_z4693026954166_75b96756ae957f95646aaee2078711c5.jpg
Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), chủ chung cư mini phố Trịnh Hoài Đức bổ sung thêm nhiều bộ tiêu lệnh chữa cháy

Tại chung cư mini ở số 141 phố Ngô Bệ, phường Hải Tân (TP Hải Dương), chủ chung cư khuyến khích người thuê nhà sử dụng bếp điện thay vì bếp gas để phòng tránh cháy nổ. Đây là một chung cư khá lớn với 6 tầng, tầng 1 là khu để xe và có một số phòng ở, các tầng trên có 4 căn hộ/tầng. Mỗi căn hộ rộng khoảng trên 50 m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu vực bếp và phòng vệ sinh, ban công rộng thoáng nên số người sống tại đây khá đông.

Bà Nguyễn Thị Vân, chủ chung cư mini này cho biết tới đây sẽ kiểm tra, thay mới hệ thống điện của tòa nhà để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hải Dương còn một số chung cư mini có quy mô, diện tích nhỏ được cơi nới, chuyển đổi công năng từ nhà ở, nhà nghỉ cũ để cho thuê. Những nơi này có hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa bảo đảm.

Đã xác định 2 người Hải Dương tử vong do vụ hỏa hoạn

Đến chiều 14/9, phóng viên Báo Hải Dương đã xác minh được thông tin về 2 người quê Hải Dương bị tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội vừa qua. Các nạn nhân đã được đưa về gia đình lo hậu sự là anh L.T.S., sinh năm 1997, ở phường Trần Phú (TP Hải Dương) và chị N.T.T. sinh năm 1996, quê ở thôn Hào Khê, xã Hưng Long (Ninh Giang). Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kịp thời thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Hiện trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về số người Hải Dương tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải Dương lúc 16 giờ 30 chiều 14/9, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cho biết chưa cập nhật chính xác số người Hải Dương gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Trước đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã đề nghị UBND cấp huyện rà soát đối tượng trợ giúp xã hội khẩn cấp trong vụ cháy nêu trên.

W_z4693026949852_fcc6441094237a60d3b895dc9f29f9c6.jpg
Chủ chung cư mini ở phố Trịnh Hoài Đức (TP Hải Dương) nhắc nhở người thuê nhà không sạc xe điện qua đêm

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ hỏa hoạn nêu trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng thuộc địa bàn quản lý, thông tin về các trường hợp người bị thương nặng hoặc gia đình có người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Đồng thời kịp thời thực hiện hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng đối người tử vong trong vụ hỏa hoạn theo quy định.

W_z4693026977379_774999b76ac43f5756c9ef2174cf5935.jpg
Khu vực để xe tại chung cư mini ở số 141 phố Ngô Bệ, phường Hải Tân (TP Hải Dương)
W_z4693026985044_68e44ad093ef4a5f0617785c643732c9.jpg
TP Hải Dương có nhiều chung cư mini ở các phường Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh, Hải Tân. Trong ảnh: Một chung cư mini ở ngõ 381 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình
PV
(0) Bình luận
Chủ chung cư mini ở Hải Dương tăng cường phòng cháy