Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ

26/10/2017 14:27

Ông Nguyễn Văn Thể đã chính thức trở thành Bộ trưởng Giao thông vận tải. Ông Lê Minh Khái chính thức trở thành Tổng Thanh tra Chính phủ với số phiếu lần lượt là 93,8% và 94,5%.

Ra mắt tân bộ trưởng Giao thông và tổng thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thể (trái) đã trở thành bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái đã trở thành tổng thanh tra Chính phủ - Ảnh: TT

Quốc hội chiều nay 26.10 đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Lê Minh Khái làm tổng thanh tra Chính phủ.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố lúc 14h, ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái đều đạt số phiếu đủ điều kiện phê chuẩn chức danh được giới thiệu.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thể được 461/466 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT, đạt tỉ lệ 93,8% trên tổng số đại biểu.

Ông Lê Minh Khái được 464/466 đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, đạt tỉ lệ 94,5% trên tổng số đại biểu.

Tiếp đó, Quốc hội biểu biểu quyết, thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và tổng thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thể - tân bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - năm nay 51 tuổi. Khi được giới thiệu làm bộ trưởng, ông đang giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông từng làm thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải các năm 2013 - 2015.

Ông Lê Minh Khái - tân tổng thanh tra Chính phủ - năm nay 53 tuổi. Khi được giới thiệu làm người đứng đầu cơ quan Thanh tra Chính phủ, ông đang là bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông từng giữ chức phó tổng kiểm toán Nhà nước từ trong 7 năm (2007-2014).


VIÊN SỰ (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ