Chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi ở Cao Bằng

08/09/2022 10:02

Mắt Thần núi theo tiếng Tày là Phja Píot (nghĩa là núi thủng), trên núi có một lỗ thủng đường kính hơn 50 mét, xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia của ngọn núi.

 Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo thuộc xóm Thăng Sặp, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo thuộc xóm Thăng Sặp, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Cuộc sống của người dân xung quanh khu vực Mắt Thần núi

Mắt Thần núi theo tiếng Tày là Phja Píot (nghĩa là núi thủng), trên núi có một lỗ thủng đường kính hơn 50 mét, xuyên từ mặt bên này sang mặt bên kia của ngọn núi

Năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp hạng di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi

Danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi ở Cao Bằng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi ở Cao Bằng