Pháp luật

"Mắt thần" phá án ở phường Tân Bình

DANH TRUNG 31/10/2023 15:00

Sau hơn một năm lắp đặt và đưa vào sử dụng, hệ thống "mắt thần" của phường Tân Bình (TP Hải Dương) đã phát huy hiệu quả trong công tác phá án, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

00:00

tan-binh.jpg
Công an phường Tân Bình thường xuyên theo dõi hệ thống camera để nắm bắt địa bàn

Nhanh chóng sa lưới

Sáng 11/1/2023, người dân phát hiện đình Đàm Lộc thuộc khu dân cư số 7 của phường Tân Bình bị kẻ gian cạy cửa, phá 1 két sắt lấy đi toàn bộ số tiền công đức. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của địa phương được lắp đặt quanh khu vực này. Hình ảnh camera cho thấy khoảng 1 giờ 20 có 1 nam thanh niên đi xe máy quanh quẩn khu vực đình. Sau đó, đối tượng giấu xe máy vào gốc đa và đột nhập vào đình dùng chiếc xà cầy cậy cửa rồi phá két sắt lấy hơn 4 triệu đồng.

Trung tá Đinh Văn Thu, Trưởng Công an phường Tân Bình cho biết: "Những thông tin quan trọng từ hệ thống camera an ninh, cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng rà dựng, xác định được đối tượng. Chỉ sau tầm 10 giờ gây án, kẻ trộm đã bị bắt mà không hiểu sao mình nhanh chóng sa lưới".

Sau đó 1 tuần, tại khu vực chợ hoa trên đường Trường Chinh cũng xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Tầm 21 giờ 30, anh T.T.Đ. để xe ô tô ở bên đường vào chợ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết Nguyên đán. Lúc ra xe, anh phát hiện xe ô tô của mình đã bị kẻ gian cậy cửa lấy trộm 1 điện thoại iPhone, 1 ví da đựng tiền và nhiều giấy tờ tùy thân. Cơ quan công an đã tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh của phường và nhanh chóng xác định được đối tượng gây án chính là người đang sinh sống tại địa bàn.

Theo số liệu tổng hợp của phường Tân Bình, từ khi hệ thống camera an ninh đi vào hoạt động đã góp phần giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 8 vụ việc vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, gây rối trật tự công cộng, đổ rác thải công nghiệp không đúng nơi quy định, truy vết đối tượng phạm tội di chuyển qua địa bàn.

Mang yên bình cho nhân dân

Với mục đích nắm chắc địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm, tháng 12/2021, Đảng ủy phường Tân Bình đã ban hành nghị quyết và UBND phường xây dựng, triển khai kế hoạch vận động xây dựng, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 11 khu dân cư và Trung tâm Giám sát - xử lý thông tin Công an phường.

Cả hệ thống chính trị của địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc này. Người dân từ việc nắm rõ chủ trương, chính sách của địa phương và nhận thức được giá trị thiết thực mà hệ thống camera an ninh mang lại đã nhiệt tình hưởng ứng.

Ông Lê Quang Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 7 cho biết khi khu dân cư tuyên truyền, vận động, người dân đều hăng hái tham gia. Ngoài mức chung đóng góp 300.000 đồng/hộ, nhiều gia đình ủng hộ thêm. Kết thúc đợt vận động đóng góp, khu dân cư thu được 182 triệu đồng. Năm 2022, khu đã lắp đặt 15 mắt camera và đang triển khai lắp tiếp 10 mắt nữa.

Sau thời gian ngắn triển khai, đến tháng 8/2022, toàn phường đã lắp đặt xong 160 mắt camera tại 120 điểm. Không chỉ nhiệt tình ủng hộ kinh phí, người dân ở các điểm lắp đặt hệ thống camera còn sẵn sàng cho địa phương sử dụng nguồn điện, internet của gia đình để phục vụ cho hệ thống vận hành ổn định, thông suốt.

nga-4.jpg
Hệ thống camera an ninh được phủ khắp địa bàn giúp người dân yên tâm sinh sống, làm ăn

Công an phường đã tổ chức khảo sát, lên sơ đồ vị trí lắp đặt cho từng khu dân cư, bảo đảm tính đồng bộ trên địa bàn. Tại Trung tâm Giám sát - xử lý thông tin, Công an phường thường xuyên theo dõi diễn biến tại các tuyến đường, khu vực qua hệ thống camera để kịp thời phát hiện sự việc.

Hệ thống camera an ninh phủ khắp các khu dân cư không chỉ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, giám sát địa bàn của phường mà còn mang đến cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chị Lê Thị Phương ở nhà số 338 đường Bình Lộc chia sẻ: "Nhà tôi bán đồ ăn uống, trước đây chưa có hệ thống camera an ninh luôn phải có người ngồi trông coi. Giờ đây, chúng tôi yên tâm buôn bán và sinh sống, nhất là không lo mất trộm nữa".

Qua công tác kiểm tra, khảo sát, tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan đánh giá cao mô hình camera an ninh của phường Tân Bình trong việc phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội. Đây là cách làm hiệu quả, thiết thực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cần được nhân rộng.

DANH TRUNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Mắt thần" phá án ở phường Tân Bình