Tin tức

Chí Linh dâng hương kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng bộ thành phố

THANH HOA 01/03/2024 20:34

Chiều 1/3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh (Hải Dương) tổ chức dâng hương, dâng hoa tại đình Đọ Xá, phường Hoàng Tân và Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Chí Linh (3/3/1946 – 3/3/2024).

5d90c18bad2e0070593f(1).jpg
Các đại biểu dâng hương và ôn lại truyền thống của Đảng bộ thành phố tại đình Đọ Xá, phường Hoàng Tân

Tại các nơi tới dâng hương, các đồng chí lãnh đạo TP Chí Linh đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính trước anh linh các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ...

Đình Đọ Xá, phường Hoàng Tân là nơi thành lập Chi bộ thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tân với 3 đảng viên. Đồng chí Hoàng Văn Phương được chỉ định làm Bí thư. Phong trào cách mạng phát triển, lần lượt các Chi bộ Trại Chua-Hàm Ếch, Thạch Thuỷ, Phao Sơn được thành lập.

Ngày 3/3/1946, Ban Chấp hành lâm thời Huyện uỷ Chí Linh được thành lập gồm 7 đồng chí, đồng chí Trần Quốc được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy. Đầu năm 1946, toàn huyện có hơn 30 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ TP Chí Linh có 9.900 đảng viên sinh hoạt tại 57 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Trải qua 78 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ TP Chí Linh đã lãnh đạo quân và nhân dân các dân tộc đồng lòng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Chí Linh từ một huyện miền núi nghèo thành thành phố có tốc độ phát triển mạnh mẽ...

THANH HOA
(0) Bình luận
Chí Linh dâng hương kỷ niệm 78 năm thành lập Đảng bộ thành phố