Chính trị

Dâng hương, dâng hoa ở nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

PHONG TUYẾT 02/02/2024 14:58

Sáng 2/2, thực hiện sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Nam Sách, Đảng ủy xã Hợp Tiến tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

f3d2c32c-dabf-43ec-9932-2ad6388779fe(1).jpeg
Các đại biểu dâng hoa tại nhà bia nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024).

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo huyện Nam Sách và xã Hợp Tiến dâng hương, dâng hoa.

f066016b-f10b-49ef-a8a9-d1bf3752e539(1).jpeg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cùng lãnh đạo huyện Nam Sách tham quan nhà bia

Nhà bia nơi thành lập Tỉnh ủy Hải Dương ở xã Hợp Tiến là nơi thành lập Ban Tỉnh uỷ lâm thời Hải Dương, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Tại đây, ngày 10/6/1940, Đảng bộ tỉnh Hải Dương được thành lập tại nhà cụ Lê Thị Thạnh ở Tạ Xá (nay là xã Hợp Tiến) với Ban Tỉnh ủy lâm thời gồm 3 đồng chí: Nguyễn Mạnh Hoan, Chu Thị Kim Sơn và Nguyễn Tấn Phúc. Sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương đánh dấu bước trưởng thành, phát triển mới của phong trào cách mạng ở Hải Dương.

87c4fab8-7078-42dd-9fa9-b00d23d605d8-1-.jpeg
Đoàn đại biểu dâng hương tại đình Đầu, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (Hải Dương)

Các đại biểu cũng đã dâng hương tại Đình Đầu, thôn Đầu Bến, cùng xã Hợp Tiến. Đây là nơi thành lập Đội tự vệ Tạ Xá. Tháng 8/1940, Chi bộ Tạ Xá tổ chức hội nghị tại đình Đầu, tham dự có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hoan. Hội nghị đã thống nhất thành lập Đội tự vệ chiến đấu Tạ Xá gồm hơn 40 đồng chí để bảo vệ cơ quan Đảng do đồng chí Lê Văn Dần làm đội trưởng.

Trong hai năm 1941 và 1942, thực dân Pháp, bọn tay sai khủng bố phong trào cách mạng, thực hiện âm mưu thủ tiêu cơ sở Đảng nhưng cơ sở Tạ Xá vẫn được duy trì. Ngày 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đội tự vệ chiến đấu Tạ Xá và đông đảo quần chúng cách mạng tổ chức mít tinh rầm rộ tại sân đình Đầu, tuyên bố giải tán bộ máy chính quyền thực dân phong kiến Tạ Xá; thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời, trụ sở của chính quyền cách mạng được đặt tại đình Đầu.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng hương, dâng hoa ở nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương