Chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1977 ở thôn An Đông, xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) là gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình dựa vào thế mạnh địa phương.
Xuất thân từ gia đình thuần nông nên những năm đầu xây dựng gia đình, cuộc sống hai vợ chồng chị Hương rất khó khăn. Chồng chị Hương đi phụ xây, chị ở nhà phụ ông bà ngoại sấy nhãn và cấy thêm 2 sào ruộng. Có thời điểm 2 vợ chồng chị chuyển hướng nuôi lợn nhưng bị thua lỗ.
Sau 3 năm chị chuyển sang đi chợ bán hàng kết hợp trồng hành gối vụ. Những năm đó, cây hành mới được người dân trong xã đưa về trồng thử nghiệm.
Nhận thấy tiềm năng của cây hành, năm 2005, vợ chồng chị đã mạnh dạn thuê thêm đất mở rộng diện tích trồng hành. Mỗi vụ trồng từ 8 sào đến 1 mẫu. Nhạy bén trong kinh doanh và cũng có nhiều mối trong thời gian đi chợ bán hàng, chị Hương đã bàn với chồng vay mượn thêm mở xưởng sấy hành.
Nhờ giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng nên khách hàng biết đến gia đình chị Hương ngày càng nhiều. Ngoài khách hàng trong tỉnh, chị Hương còn thu hút được nhiều khách hành từ Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội… Có kinh nghiệm trồng hành, từ năm 2020 trở lại đây chị tiếp tục mua và thuê thêm đất ở các xã Thái Tân, Quốc Tuấn để trồng. Có thời điểm gia đình chị trồng đến 7 mẫu hành.
Hiện nay, chị Hương chủ yếu cung ứng hành củ sơ chế. Từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau, gia đình chị thường cung ứng hơn 1.000 tấn hành củ. Chị tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập từ 350.000 - 400.000 đồng/ngày, thời điểm chính vụ có tới 6 - 7 lao động với thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày.
Gắn bó với đồng ruộng, ngày nào chị Hương cũng có mặt trên cánh đồng để thu mua hành. Hết vụ, cứ nhà nào gọi dù ở xa, một mình chị tự đi xe máy đến tận nơi kiểm tra và thu mua hành của bà con. Anh chị đã sửa sang lại nhà cửa khang trang với đầy đủ tiện nghi và mua xe ô tô. Cuộc sống gia đình ổn định, con cái học hành ngoan ngoãn.
Chị Lưu Thị Hệ, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Đông cho biết: “Chị Hương giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm chỉ kinh doanh. Chị tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng hội phụ nữ xã. Cả 2 vợ chồng chị đều tham gia câu lạc bộ văn nghệ thôn".
Với tinh thần vượt khó, ham học hỏi làm giàu, chị Hương là gương tiêu biểu cho chị em trong thôn, xã học theo.
KIM ÁNH