Nông dân một số xã ở huyện Nam Sách (Hải Dương) đang tập trung thu hoạch nốt diện tích tỏi vụ đông 2024. Năng suất tỏi tươi cao hơn năm trước.
Khoảng 10 ha tỏi ở xã Nam Tân đang được nông dân tập trung thu hoạch, bán cho thương lái thu mua ngay tại ruộng. Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã cuối vụ nhưng cây tỏi vẫn khá xanh tốt, bộ rễ khoẻ, nở khóm, củ to, mẫu mã đẹp hơn năm ngoái.
Năng suất tỏi tươi thu hoạch tại ruộng đạt bình quân 1 tấn/sào, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức năng suất ở hầu hết các vùng trồng tỏi trong huyện.
Năng suất tỏi tươi vụ đông năm 2024 cao do thời tiết từ đầu vụ cơ bản thuận lợi, ít mưa và sâu bệnh gây hại. Nông dân tích cực sử dụng các chế phẩm sinh học có lợi trong cải tạo đất, giúp cây tỏi sinh trưởng, phát triển khoẻ.
Ngoài xã Nam Tân, nông dân một số xã ở huyện Nam Sách như Cộng Hoà, Thái Tân cũng đang thu hoạch nốt một số ít diện tích tỏi vụ đông còn lại, cải tạo đất chuyển sang trồng rau màu vụ xuân.
Vụ đông năm 2024, huyện Nam Sách trồng 1.621 ha hành, mủa và tỏi (đứng thứ 2 toàn tỉnh sau thị xã Kinh Môn), riêng diện tích tỏi chiếm 69,1 ha. Nông dân chủ yếu trồng giống tỏi tía vì có độ cay, thơm ngon hơn tỏi trắng, được thị trường ưa chuộng.
Trước đó, sau Tết Ất Tỵ, nông dân trong huyện đã hoàn thành thu hoạch toàn bộ diện tích hành. Năng suất bình quân đạt khoảng 800 kg/sào. Trồng hành, tỏi giúp nông dân thu lãi bình quân 5 - 6 triệu đồng/sào.
TM