Chân chạy 19 tuổi phá kỷ lục 5.000m ở giải trẻ quốc gia

10/08/2023 09:30

Vận động viên người Phú Yên Lê Thị Tuyết về nhất nội dung 5000m nữ với 16 phút 48 giây 91 ở giải điền kinh trẻ quốc gia 2023, thiết lập kỷ lục mới của sân chơi này.

Trong phần thi chung kết ngày 9.8, Lê Thị Tuyết không có đối thủ. Thành tích của cô bỏ xa vận động viên (VĐV) về nhì Lê Thị Thanh Nga (Hà Tĩnh) tới hơn hai phút. Kỷ lục trước đó là 16 phút 52 giây 31 do Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) lập vào năm 2014 tại Nam Định.

Lê Thị Tuyết khi gần về đích nội dung marathon nữ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Nghĩa Hưng

Lê Thị Tuyết khi gần về đích nội dung marathon nữ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 trên sân Mỹ Đình

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia được tổ chức hàng năm, dành cho các VĐV từ 16 đến 19 tuổi. Năm nay, sân chơi dành cho lứa VĐV sinh năm 2004 đến 2007. Năm ngoái, Lê Thị Tuyết cũng về nhất nội dung 5.000m nữ với thành tích 17 phút 14 giây 83. Khi đó, cô còn đoạt HC vàng 10.000m nữ với 35 phút 57 giây 20.

Sinh năm 2004, Lê Thị Tuyết từng gây sốc khi phá kỷ lục marathon Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm ngoái với 2 giờ 47 phút 3 giây. Khi ấy, chân chạy người Phú Yên xô đổ thành tích 2 giờ 48 phút cũng do một tượng đài khác - VĐV người Quảng Ngãi Phạm Thị Bình - lập ở đại hội năm 2014.

Tại SEA Games 32, Lê Thị Tuyết đại diện Việt Nam thi marathon nữ. Cô giành HC bạc với thông số 2 giờ 49 phút, khi về sau Odekta Elvina Naibaho - VĐV người Indonesia. Trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Campuchia, màn trình diễn của VĐV 19 tuổi được đánh giá cao, vì kết quả không kém quá xa so với thành tích tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Lê Thị Tuyết có vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao 1,46 m và nặng 37kg. Vì thế, cô được gọi với biệt danh "Ớt tiêu". Sau giai đoạn thể thao bị đình đốn bởi Covid-19, cô bất ngờ nổi lên và được xem là tài năng triển vọng của điền kinh Việt Nam cho các cự ly dài.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chân chạy 19 tuổi phá kỷ lục 5.000m ở giải trẻ quốc gia