Môi trường

Chấm dứt mưa lớn, Bắc Bộ chuyển nắng ráo vào ngày 30/9

Theo TTXVN 29/09/2023 05:37

Ngày 29/9, mưa có xu thế giảm dần tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Ngày 30/9, Bắc Bộ chuyển nắng ráo.

Cham dut mua lon, Bac Bo chuyen nang rao vao ngay 30/9 hinh anh 1
Mưa dông có xu hướng giảm dần trong ngày 29/9. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Nhận định về tình hình mưa thời gian tới, tối 28/9, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết ngày 29/9, mưa có xu thế giảm dần tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Ngày 30/9, Bắc Bộ chuyển nắng ráo.

"Tuy nhiên, với diễn biến mưa như trên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra ở khu vực trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Dự báo về tình hình mưa xa hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng trong tháng 10-11 và nửa đầu tháng 12/2023 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Trung Bộ. Vì thế, khả năng xảy ra mưa lớn ở khu vực này là rất cao.

Cùng với đó, trong tháng 10, có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Thông tin về mưa lớn trong những ngày qua, Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng cho hay từ ngày 25/9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ bắt đầu có mưa lớn, sau đó mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần nhưng khu vực Bắc Trung Bộ vẫn duy trì mưa lớn liên tục từ ngày 26/9 đến nay.

Ngày 27/9, mưa vừa, mưa to có xu hướng mở rộng ra Bắc Bộ. Tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ theo thống kê từ ngày 25/9 đến 13 giờ ngày 28/9 phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Đêm 27 và sáng 28/9, Bắc Bộ có mưa rất lớn với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Với lượng mưa như vậy, có thể nói, đây là đợt mưa lớn nhất ở Bắc Bộ, Trung Bộ tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm này.

Cùng với đó, từ đêm 27/9 đến nay, Thủ đô Hà Nội có mưa rất to, lượng mưa từ 100-200mm, trong đó khu vực Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) là nơi có mưa lớn nhất với lượng mưa đo được trên 300mm.

Với lượng mưa như trên, đợt mưa đêm 27 và sáng 28/9 tại Hà Nội là đợt mưa lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Đánh giá về nguyên nhân gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng là do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới đổ bộ vào khu vực từ Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế vào sáng 26/9, sau đó dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp với gió Đông Nam ẩm phát triển từ mặt đất lên đến độ cao 5.000m.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chấm dứt mưa lớn, Bắc Bộ chuyển nắng ráo vào ngày 30/9