Trong tỉnh

Cầu thủ người Hải Dương duy nhất trong đội tuyển quốc gia dự vòng loại U23 châu Á

TIẾN HUY 06/09/2023 15:37

Đó là Nguyễn Hồng Phúc - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo U11, U13 Hải Dương.

W_img_0909.jpg
Nguyễn Hồng Phúc (số áo 20) là cầu thủ duy nhất của Hải Dương tại đội tuyển U23 quốc gia thi đấu vòng loại U23 châu Á

Theo một số huấn luyện viên của 2 lứa trẻ này, Nguyễn Hồng Phúc từ nhỏ đã có tư duy bóng đá tốt và phù hợp với nhiều vị trí. Sau khi được đôn lên các tuyến trên, Hồng Phúc phù hợp hơn với vị trí hậu vệ và gắn bó với vai trò này cho đến nay.

Hồng Phúc hiện thuộc biên chế của Câu lạc bộ Viettel nhưng thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia cho Câu lạc bộ Hòa Bình theo dạng cho mượn.

Theo trang chủ Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Nguyễn Hồng Phúc sinh ngày 31/5/2003, hiện có chiều cao 1m78, nặng 70 kg.

Tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra cuối tháng 8/2023 mà Việt Nam là đội vô địch, Hồng Phúc chính là cầu thủ ấn định tỷ số 4-1 trước Malaysia ở trận bán kết, giúp U23 Việt Nam vào chung kết và giành chiến thắng trước Indonesia.

Tại vòng loại U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam chung bảng với Guam, Yemen và Singapore. Trận đấu mở màn giữa U23 Việt Nam và U23 Guam sẽ diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là bảng đấu khá nhẹ đối với đội tuyển Việt Nam. Ngoài Yemen cân sức, 2 đội còn lại được dự báo sẽ nhận các thất bại với tỷ số đậm trước chủ nhà Việt Nam.

Vòng loại U23 châu Á 2024 có 43 đội tham dự, được chia thành 11 bảng. Các đội đứng đầu 11 bảng đấu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ cùng chủ nhà Qatar tham dự vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 15/4-3/5/2024.

So với vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 - giải đấu đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân, ở vòng loại năm nay không có nhiều cầu thủ Hải Dương. Năm 2018, Hải Dương đóng góp cho U23 quốc gia tới 4 cầu thủ gồm: Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Huy, Trọng Đại.

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Cầu thủ người Hải Dương duy nhất trong đội tuyển quốc gia dự vòng loại U23 châu Á