Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vận động, bắt 3 đối tượng truy nã

17/12/2022 08:00

Ngày 15.12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương đã bắt 3 đối tượng truy nã, trong đó có đối tượng lẩn trốn hơn 30 năm về tội mua bán phụ nữ.

 Đối tượng Dung tại cơ quan Công an 

Đối tượng bị truy nã, lẩn trốn hơn 30 năm là Trần Thị Dung, sinh năm 1963, ở phường Máy Trai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Dung bị truy nã vào tháng 2.1992 về tội mua bán phụ nữ. Sau khi bị truy nã, Dung đã trốn khỏi địa phương sang Trung Quốc sinh sống. Nắm được thông tin về đối tượng, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã vận động người thân, yêu cầu Dung ra cơ quan Công an đầu thú. Sau khi về địa phương, đến ngày 15.12, Dung đã đến phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Hiện vụ việc được chuyển đến phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp giải quyết theo thẩm quyền.

 Đối tượng Trần Hoài Anh tại cơ quan Công an 

Cũng trong ngày 15.12, Phòng CSHS đã vận động thành công đối tượng Trần Hoài Anh, sinh năm 1985, ở Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra đầu thú. Ngày 28. 9.2020, Hoài Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1991, ở khu dân cư Trụ Hạ, phường Đồng Lạc (TP Chí Linh),  bị Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 11.12.2022. Trong thời gian bị truy nã, Hùng bỏ trốn lên TP Cao Bằng. Khi xác định được thông tin về đối tượng, tổ trinh sát đã tiến hành bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng.

Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an

VT

(0) Bình luận
Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vận động, bắt 3 đối tượng truy nã