Quốc phòng

Cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ với cấp ủy, chính quyền địa phương

NGUYỄN THẢO 19/12/2023 12:42

Sáng 19/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

00:00

tranducthang(1).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đã phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tích cực thực hiện phong trào thi đua ở địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền và người dân địa phương...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần động viên mọi nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tích cực gương mẫu đi đầu trong thực hiện, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác và Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

ongdo(1).jpg
Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Đức Độ, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Đức Độ, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự khẳng định buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm chu đáo về chính sách hậu phương quân đội của Đảng, Nhà nước và địa phương đến các đồng chí cán bộ, sĩ quan có cống hiến, đóng góp xây dựng quân đội, đất nước. Đây cũng là dịp để các đồng chí, đồng đội gặp gỡ, ôn lại truyền thống, động viên nhau tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng trong cuộc sống đời thường. Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Đức Độ cũng bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả trong xây dựng nền quốc phòng - quân sự địa phương của tỉnh Hải Dương.

cacdaij-bieu.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Bùi Vinh Được, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cũng đã thông tin khái quát về tình hình thế giới, trong nước, kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ với cấp ủy, chính quyền địa phương