[Video] Phát huy kinh nghiệm, uy tín của đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu 

19/12/2022 16:30

Sáng 19.12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022).

Video trích phát biểu của đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh tại buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác


Đồng c
hí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự  buổi gặp mặt.

Cùng dự có lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 3, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và trên 1.000 đại biểu nguyên là lãnh đạo, trưởng, phó trưởng phòng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là chỉ huy trưởng các trung đoàn, lữ đoàn và sĩ quan cấp bậc đại tá đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. 


Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng thông tin một số nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân... đến các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời khẳng định 78 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương nói riêng không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng trung thành của Đảng, được Nhà nước, nhân dân tin yêu, trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Hải Dương. 


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thông tin thông tin khái quát tình hình thời sự nổi bật cho các cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, các cán bộ quân đội nghỉ hưu tiếp tục gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực động viên, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng để thế hệ trẻ tỉnh Đông luôn xứng đáng là lớp kế cận xây dựng tỉnh Hải Dương giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.


Đại tá 
Phạm Hữu Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn, Trường Quân sự Quân khu 3 phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thông tin khái quát tình hình thời sự nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước, quân đội, quân khu; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh năm 2022 đến các các cán bộ quân đội nghỉ hưu.


Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Thay mặt trên 1.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, đại tá Phạm Hữu Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn, Trường Quân sự Quân khu 3 bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích trên mọi mặt công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc. Các cán bộ, sĩ quan nghỉ hưu, nghỉ công tác mong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện, chủ động trước mọi diễn biến, âm mưu của kẻ thù; đoàn kết, thống nhất xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh...

HÀ VY - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
[Video] Phát huy kinh nghiệm, uy tín của đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu