Giao thông - Đô thị

Cấm xe điện bốn bánh tự phát chở khách du lịch tại khu di tích Côn Sơn

BM 16/02/2024 15:44

Khu di tích Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) hiện có khoảng 15 xe điện bốn bánh chưa được cấp phép thường xuyên tổ chức đưa đón du khách.

img_5898.jpg
Xe điện bốn bánh hoạt động tự phát tại khu di tích Côn Sơn

Ngày 15/2, UBND phường Cộng Hoà (Chí Linh) đã có thông báo cấm hoạt động chở khách du lịch bằng xe điện bốn bánh tại khu di tích Côn Sơn thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Theo UBND phường trên, tại khu di tích Côn Sơn hiện có khoảng 15 xe điện bốn bánh thường xuyên tổ chức đưa đón khách du lịch quanh khu di tích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Số xe này do một số cá nhân đầu tư, chưa đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Vào những ngày diễn ra lễ hội sắp tới, lượng khách đến khu di tích dự kiến sẽ đông, nguy cơ xảy ra tai nạn là không nhỏ.

UBND phường Cộng Hoà giao Công an phường, Ban bảo vệ dân phố phối hợp tổ trông giữ phương tiện tại khu di tích Côn Sơn giám sát không để các cá nhân tiếp tục tự ý đưa đón khách bằng xe điện bốn bánh.

img_5899.jpg
Hoạt động của các xe điện bốn bánh tự phát có thể gây ra các vụ tai nạn và ùn tắc giao thông khi lượng du khách trẩy hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc ngày một đông

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Chí Linh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn có liên quan tăng cường quản lý các xe điện tự phát đang hoạt động tại khu di tích Côn Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, những ngày gần đây, số xe điện bốn bánh trên thường xuyên đưa đón khách du lịch từ bãi xe số 1 (phía dưới chân núi Ngũ Nhạc) vào khu di tích Côn Sơn và ngược lại với giá 10.000 đồng/người/lượt.

BM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm xe điện bốn bánh tự phát chở khách du lịch tại khu di tích Côn Sơn