Nông nghiệp - Nông thôn

Cẩm Giàng xử lý kịp thời 44/51 vụ vi phạm về đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi

THÀNH LONG 05/10/2023 13:57

Từ đầu năm đến ngày 4/10, huyện Cẩm Giàng đã phát hiện 51 vụ vi phạm về đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi, phát sinh ở cả 17 xã, thị trấn, giảm 29 vụ so với năm 2022.

W_o-thanh-tt.jpg
Gia đình ông Đào Văn Thanh ở thôn Tri Thành, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) dọn rác thải xây dựng vi phạm bờ tả kênh Tràng Kỹ (ảnh tư liệu)

Trong đó phát sinh 36 vụ vi phạm trong sử dụng đất đai ở 13 xã, thị trấn; giảm 18 vụ so với năm 2022. Xã Cẩm Hoàng phát hiện 7 trường hợp, Cẩm Phúc và Cẩm Đông đều phát hiện 6 trường hợp, thị trấn Lai Cách phát hiện 4 trường hợp...

Đến nay chính quyền cơ sở đã xử lý triệt để 31 trường hợp, với gần 95% số vụ được người dân tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng sau khi được tuyên truyền, vận động. 5 trường hợp còn lại đã dừng hành vi vi phạm, nhưng chưa hoàn trả lại hiện trạng.

6 trường hợp vi phạm hành lang giao thông đều đã được xử lý theo quy định, nhưng còn 1 trường hợp chưa trả lại hiện trạng.

Bên cạnh đó, huyện cũng phát hiện 9 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi, trong đó đã xử lý triệt để 7 trường hợp, 2 trường hợp còn lại chưa trả lại hiện trạng.

Do tăng cường kiểm tra, quản lý từ cấp cơ sở nên hầu hết các vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết và triệt để. Một số vi phạm cũ như các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp ở thôn Lê Xá (xã Cẩm Phúc); xây công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông ở thị trấn Lai Cách, xã Cẩm Đông và xã Cẩm Vũ; vi phạm hành lang công trình thủy lợi đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

THÀNH LONG
(0) Bình luận
Cẩm Giàng xử lý kịp thời 44/51 vụ vi phạm về đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi