Y tế - Sức khỏe

Bữa ăn bán trú ở Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách ra sao sau lùm xùm trên mạng xã hội?

PHONG TUYẾT 10/11/2023 17:40

10 giờ 15 sáng 10/11, phóng viên Báo Hải Dương bất ngờ có mặt tại Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách và ghi nhận bữa ăn bán trú tại đây sau phản ánh của phụ huynh học sinh.

c077209c-a18e-41eb-994b-badaebd797a8(1).jpeg
Thực đơn bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách 2 tuần từ ngày 30/10 đến 10/11 được dán ở gần khu vực ăn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, bữa ăn trưa 10/11 của học sinh gồm các món: thịt băm rim, trứng bác, canh bí đỏ, muối vừng, giá đỗ xào thịt, cơm trắng. Các món này đúng với thực đơn được nhà trường niêm yết.

570efd0e-04e9-4eb1-8a9b-39b76042f449(1).jpeg
Các món ăn bữa trưa 10/11 đúng, đủ theo thực đơn được nhà trường công khai

Món canh và cơm được đựng ở bát chung, muối vừng để trong hộp, các món ăn còn lại được chia riêng cho từng học sinh trong đĩa.

z4864015679242_8f99851c518ad06f9ac10e348bc00d15(1).jpg
Ngày 3/11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phản ánh bữa ăn bán trú Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách không bảo đảm, học sinh không được chia thức ăn vào khay riêng

Trước đó, ngày 3/11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phản ánh bữa ăn bán trú Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách không bảo đảm, học sinh không được chia thức ăn vào khay riêng.

16f27aeb-0d4f-4ad9-b118-607c5c384918(2).jpeg
Khoảng 10 giờ 30, khoảng 280 học sinh bắt đầu dùng bữa ăn bán trú tại trường, có sự hỗ trợ, giám sát của giáo viên chủ nhiệm

Trao đổi với phóng viên Báo Hải Dương, ông Phạm Quang Đại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách cho biết sau khi có phản ánh, nhà trường đã nhanh chóng tiếp thu, thực hiện chia thức ăn ra đĩa riêng cho từng học sinh, chỉ có cơm, canh, muối vừng đựng chung.

6862d0a3-3bf4-45d2-acb8-8660de0a0bde(1).jpeg
Khu vực bếp phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách

Ông Đại cho biết Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách hiện phục vụ ăn bán trú cho khoảng 280 học sinh, chủ yếu là học sinh lớp 1. Nhà trường có bếp ăn tại trường, thuê 2 người nấu, 1 người phục vụ và không sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn từ đơn vị khác. Tiền ăn một bữa là 17.000 đồng/học sinh, bao gồm cả tiền gia vị và chưa gồm tiền chất đốt. Về chất lượng suất ăn, ông Đại khẳng định nhà trường vẫn giữ nguyên và bảo đảm từ trước tới nay.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức ăn bán trú năm học 2023 - 2024 tại Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách. Theo quyết định, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác ăn bán trú tại trường này từ ngày 5/9 đến ngày 5/11 và tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện hạn chế, vi phạm.

e4873669-9312-4cf4-a55c-f8dfeeb35a14(1).jpeg
Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách chủ yếu là học sinh lớp 1

Tiếp đó, ngày 9/11, UBND huyện Nam Sách ban hành công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, yêu cầu các trường bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú.

Báo Hải Dương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bữa ăn bán trú ở Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách ra sao sau lùm xùm trên mạng xã hội?