Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Kỳ Côi

18/11/2022 17:51

Chiều 18.11, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở thôn Kỳ Côi, xã Tam Kỳ (Kim Thành) nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-18.11.2022).

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế tặng quà cho người dân thuộc diện chính sách xã Tam Kỳ

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Thành cùng dự, chung vui với cán bộ, người dân địa phương.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Kỳ Côi

Trong không khí hân hoan của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sức mạnh, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, MTTQ các cấp và nhân dân đã dày công xây dựng. Ngày hội đại đoàn kết là dịp để cán bộ, nhân dân cùng gặp mặt, ôn lại truyền thống, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương, xóm làng. Đồng chí Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng, biểu dương nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng những kết quả, thành tích của cán bộ, nhân dân thôn Kỳ Côi nói riêng, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành nói chung đã đạt được trong những năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới huyện Kim Thành, xã Tam Kỳ tiếp tục quan tâm để người dân thôn Kỳ Côi có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế; quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân. Đồng chí bày tỏ mong muốn nhân dân địa phương luôn giữ gìn, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Kỳ Côi

Tại ngày hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng 100 suất quà, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 1,4 triệu đồng) cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Tam Kỳ. Bộ Y tế cũng tặng 15 xe lăn cho người khuyết tật trong xã.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn tặng hoa và quà chúc mừng thôn Kỳ Côi

Dịp này, UBND xã Tam Kỳ trao giấy khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lãnh đạo xã Tam Kỳ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thôn Kỳ Côi có 864 hộ dân với 2.512 người. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và kinh doanh một số dịch vụ như xây dựng, cơ khí, buôn bán nhỏ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trong thôn ước đạt 67 triệu đồng/người/năm. Số hộ giàu chiếm 56,9%, hộ nghèo còn 1,9%. Nhiều năm nay, Chi bộ, lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận thôn luôn duy trì tốt các hoạt động chăm lo, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2022, qua bình xét, toàn thôn có trên 90% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Sáng 18.11, Đoàn y bác sĩ trẻ của một số bệnh viện Trung ương tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo tại xã Tam Kỳ

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn y bác sĩ trẻ của một số bệnh viện Trung ương đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân thuộc diện gia đình chính sách, người nghèo trong xã.

HÀ VY - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dự Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Kỳ Côi