Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương giảm 2 phòng, ban sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy

PV 22/02/2024 11:30

Theo Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương thực hiện sáp nhập 2 phòng và giải thể 1 ban.

sapnhap.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định thành lập Đảng bộ phòng Hậu cần - Kỹ thuật

Cụ thể, thực hiện sáp nhập Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; giải thể Ban Khoa học quân sự và điều chuyển nhiệm vụ này về phòng Tham mưu. Sau khi sáp nhập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương sẽ có 3 phòng là: Tham mưu; Hậu cần – Kỹ thuật; Chính trị.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: tổ chức lại Trung đội Công binh thành Đại đội Công binh; sáp nhập Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp thành Đại đội Trinh sát cơ giới; tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 125 KTT thành Trung đoàn bộ binh 125.

Lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 3 đã đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi sáp nhập; xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch thường xuyên, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác. Kịp thời động viên tư tưởng bộ đội; giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện...

PV
(0) Bình luận
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương giảm 2 phòng, ban sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy