Chuyện lạ

Bí ẩn ngọn đồi nam châm khiến xe tự động leo dốc

TN (Theo Tuổi trẻ) 28/02/2024 07:45

Vùng núi phía bắc Ấn Độ có những ngọn đồi nam châm bí ẩn, với các hiện tượng kỳ lạ thách thức quy luật tự nhiên.

Tấm biển trên đường cao tốc Srinagar-Leh - Ảnh: HOLIDAY HUNT
Tấm biển trên đường cao tốc Srinagar-Leh. Ảnh: HOLIDAY HUNT

Theo kênh Discovery, hầu hết người dân địa phương tin rằng những ngọn đồi này mang từ tính mạnh đến mức có thể kéo ô tô lên dốc. Đó cũng chính là nguồn gốc của tên gọi “đồi nam châm” (Magnetic Hill).

Đồi nam châm nằm ở độ cao hơn 4.000m so với mực nước biển, dọc theo quốc lộ Leh-Kargil-Baltic, thuộc vùng Trans-Himalaya.

Tại đây, con sông Sindhu chảy về phía đông của những ngọn đồi, tạo nên khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

Nơi này cách thành phố Leh khoảng 47 km. Du khách có thể nhìn thấy tấm biển dựng trên đường cao tốc Srinagar-Leh với nội dung: "Hiện tượng phi thường bất chấp trọng lực. Hãy đậu xe vào (các) ô vuông được đánh dấu bằng sơn trên đường và trải nghiệm điều kỳ diệu".

Khi du khách dừng lại và tắt động cơ xe, chiếc xe sẽ tự động chạy về phía đỉnh đồi với vận tốc 20km/h.

Những ngọn đồi nam châm bí ẩn gắn liền với các hiện tượng kỳ lạ thách thức quy luật tự nhiên - Ảnh: OUTLOOK TRAVELLER
Những ngọn đồi nam châm bí ẩn gắn liền với các hiện tượng kỳ lạ thách thức quy luật tự nhiên. Ảnh: OUTLOOK TRAVELLER

Một số người không tin ngọn đồi này có từ tính của nam châm. Họ cho rằng hiện tượng này là ảo ảnh quang học.

Họ lập luận rằng dù ngọn đồi trông giống như dốc lên, nhưng thực tế nó lại dốc xuống. Ảo ảnh này xảy ra do đường chân trời trong khu vực bị những ngọn núi bao quanh đường cao tốc che khuất.

Người dân địa phương truyền miệng rằng những ngọn đồi này là lối đi dẫn đến thiên đường. Chúng sẽ kéo những người tốt hoặc xứng đáng về phía đỉnh đồi, và ngược lại.

Một số người khác lại tin rằng những ngọn đồi này ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên và thần thánh.

Những câu chuyện và giả thuyết xoay quanh đồi nam châm biến nơi đây trở thành địa điểm du lịch nhất định phải ghé thăm của Ladakh.

Theo tạp chí Outlook Traveller, thời điểm tốt nhất để trải nghiệm hiện tượng nói trên là từ tháng 7 đến tháng 9. Trong khoảng thời gian này, đường sá rất thông thoáng và thời tiết tương đối dễ chịu, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp đầy mê hoặc của Ladakh.


TN (Theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí ẩn ngọn đồi nam châm khiến xe tự động leo dốc