Tin tức

Bắt giữ hơn 11.000 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu

Báo Công an nhân dân - PV 17/01/2024 16:28

Sáng 17/1, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 .

hn112-1705465897871.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.

Đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho thấy, trong năm 2023, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 146.678 vụ vi phạm (tăng 4,95% so với cùng kỳ). Trong đó, các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 11.499 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (giảm 3,73% so với cùng kỳ); 129.713 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 4,51% so với cùng kỳ). Đã bắt 5.464 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 48% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách Nhà nước 14.865,3 tỷ đồng (tăng 17,3% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 616 vụ (giảm 4,05% so với cùng kỳ), 724 đối tượng (tăng 0,56% so với cùng kỳ).

hn10-1705466020414(1).jpg
Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những thành tích, kết quả của các bộ, ngành cũng như thành viên Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã đạt được trong năm 2023. Phân tích sâu về những chỉ số, tỷ lệ trong các mặt công tác của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Công an, các bộ, ngành trong triển khai hiệu quả phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy với nhiều chuyên án lớn xuyên quốc gia.

img_0444-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Đề cập đến nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong năm 2024, để thực hiện hiệu quả, theo Phó Thủ tướng, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong năm 2023. Phân tích những nguy cơ, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng chống tội phạm, sản xuất, vận chuyển, mua bán hàng giả, gian lận thương mại với những yếu tố phi truyền thống đang phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên 2 Ban Chỉ đạo cần tập trung rà soát, điều chỉnh lại thể chế, chính sách, quy định, hành lang pháp luật, qua đó tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

“Không để xảy ra tình trạng “quyền anh, quyền tôi”. Trong lĩnh vực nào cũng vậy, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, thì rất khó đạt được hiệu quả khi triển khai, thậm chí thất bại”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, quản lý người nghiện, sau cai nghiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nguồn cơn nảy sinh của rất nhiều loại tội phạm. Hiện những người nghiện sau cai tái nghiện rất cao, theo Phó Thủ tướng, trách nhiệm này thuộc về các bộ, ngành, địa phương và phải đẩy mạnh phòng ngừa kết hợp tăng cường tuyên truyền, hạn chế tình trạng lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật. Tiếp đó cần rà soát và thay đổi cách tiếp cận để giải quyết hiệu quả những vi phạm với quyết tâm và trách nhiệm lớn hơn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý các lực lượng chức năng của 2 Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “phải biết giữ mình” trước những cám dỗ. Nêu rõ cuộc chiến phòng chống tham nhũng chưa bao giờ dừng lại và không hề có ngoại lệ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu các đồng chí không giữ mình, không giáo dục anh em thì hậu quả sẽ rất xấu. Vừa động viên, chia sẻ, gần gũi với cán bộ cấp dưới để làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm nhưng đồng thời cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là phải triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ".

Báo Công an nhân dân - PV
(0) Bình luận
Bắt giữ hơn 11.000 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu