Bất cập ở chợ Lai Cách

22/06/2023 08:38

Chợ dân sinh Lai Cách (Cẩm Giàng) đóng cửa gần 10 năm nay vì chật hẹp và thiếu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.


Khoảng 500 hộ kinh doanh vẫn bám trụ ở chợ tạm trong khi chợ dân sinh Lai Cách đóng cửa gần 10 năm qua

Hoàn thành đã gần 10 năm nhưng chợ dân sinh Lai Cách (Cẩm Giàng) vẫn luôn "cửa đóng, then cài". Trong khi đó lại có khoảng 500 hộ đang bám trụ ở chợ tạm khu 18, nằm trên đường phố Đoàn Kết, ngõ ngách của khu 18 bao quanh chợ mới. Họ buôn bán ngay cả dưới gầm cầu vượt, ven quốc lộ 5, trải tấm vải nhựa ra nền đất bày hàng hóa, ngồi trên lòng, lề đường chứ không vào chợ mới.

Chợ mới có quy hoạch 7.000 m2, nhưng chủ đầu tư chỉ xây dựng khoảng 1/2 diện tích và được chia thành 74 gian bày hàng nhỏ, chỉ khoảng 6-8 m2/gian. Lối đi trong chợ chật hẹp, không có công trình vệ sinh, khu tạm chứa rác thải... Các ki-ốt cũng đang phải đóng cửa vì kinh doanh không thuận lợi, đường đi lại chật hẹp, không bảo đảm vệ sinh...

 NGHĨA DÂN(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất cập ở chợ Lai Cách