Tin tức

Báo chí Hải Dương tiếp tục tiên phong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin yêu của nhân dân

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG 03/11/2023 12:31

Sáng 3/11, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc tại TP Hải Dương.

00:00

img_3417.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tới dự.

img_3421.jpg
Các đại biểu dự đại hội

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cán bộ các ban, văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện một số đoàn thể, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Tạp chí Xây dựng Đảng, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc cùng 195 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

dsc_1005.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận, biểu dương, bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành, phát triển không ngừng về mọi mặt của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tích cực phối hợp quản lý báo chí, tập hợp, đoàn kết, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức hội; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Dương có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong thành công chung của tỉnh Hải Dương, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn chủ động vào cuộc trên các lĩnh vực, góp phần đắc lực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập hợp sức mạnh nguồn lực và giữ gìn đoàn kết, đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương.…

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị hội tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Hội Nhà báo Việt Nam về công tác báo chí trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm báo của Bác, gắn với thực hiện Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

dsc_0956.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu gợi mở một số nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ mới cho Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh trước xu thế tất yếu chuyển đổi số báo chí, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện cũng như xây dựng đội ngũ phóng viên đa năng, có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, có văn hóa và đạo đức phù hợp với tác nghiệp môi trường số cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ của tỉnh, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí. Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại Hải Dương cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lan tỏa hình ảnh của tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với khát vọng bứt phá phát triển nhanh bền vững…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng". Báo chí phải thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin yêu của nhân dân. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu của hội và những người làm báo tỉnh Hải Dương.

Trong 5 năm tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Vì vậy, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục đồng hành, có nhiều tác phẩm phản ánh tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nhằm chuyển tải niềm tin, sự phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng như bạn bè quốc tế.

dsc_2031-1-0b90a69036b42783c0be90dddb06cb52.jpg
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi người làm báo phải thực sự là một chiến sĩ cách mạng. Mỗi nhà báo chân chính, cách mạng phải xây dựng cho mình tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái bảo thủ, lạc hậu trì trệ, bảo vệ cái đúng, cái tốt, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Thông tin trên báo chí phải chính xác, có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, tính định hướng dư luận; thẳng thắn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng; đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên, nhà báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo cách mạng chính quy, hiện đại nhân văn, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, vững vàng về tư tưởng, chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

dsc_1069.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động theo đúng quy định, ngày càng đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí đã ra mắt đại hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023: nhà báo Phạm Thị Bích Nga (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, Phó Trưởng Phòng chuyên đề Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh), Nguyễn Trọng Tuân (Trưởng Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương).

dsc_2055.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

img_3420.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

Trước đó, chiều 2/11, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể phiên thứ nhất Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra của Hội gồm 3 đồng chí. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khoá IX đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Vũ Văn Uý, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khoá VIII giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khoá IX…

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Báo chí Hải Dương tiếp tục tiên phong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin yêu của nhân dân