Tin tức

Australia rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam

07/09/2023 20:51

Thủ tướng Australia đề nghị hai bên hoàn tất trao đổi và các thủ tục nội bộ để sớm tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Australia rat coi trong tang cuong quan he voi Viet Nam hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 3

Ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác hai nước phát triển thực chất hiệu quả; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese vào tháng 6/2023 ghi dấu mốc quan trọng cho năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia; nhất trí quan hệ hai nước phát triển có ý nghĩa tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng, lao động, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, du lịch, hàng không, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Anthony Albanese tái khẳng định Australia rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam; mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Australia; đề nghị hai bên hoàn tất trao đổi và các thủ tục nội bộ để sớm tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp.

Australia cam kết sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số...; đồng thời ghi nhận tích cực đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hợp tác lao động, giáo dục đào tạo, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tham vấn với ASEAN, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới đồng thời tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ các vùng, miền kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mekong; khẳng định hai nước sẽ cùng phối hợp với Lào tổ chức thành công Hội nghị về Biến đổi khí hậu và Chuyển đổi năng lượng tại Hà Nội vào cuối năm nay.

Thủ tướng Anthony Albanese nhắc lại lời mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Australia và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-Australia trong tháng 3/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời.

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Australia rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam