[Audio] Chạy đua để hoàn thành công trình chống úng trọng điểm

14/06/2023 06:12

Các đơn vị thi công công trình chống úng của Hải Dương đang chạy đua để hoàn thành tiến độ, sẵn sàng phòng chống úng ngập trong mùa mưa bão năm nay.

00:00


Thi công trát tường nhà vận hành trên tràn xả lũ, san gạt nền đường điều hành của hồ Phú Lợi ở phường Bến Tắm (Chí Linh)


Các công trình chống úng trọng điểm của Hải Dương trong năm nay đã được triển khai và các đơn vị thi công đang chạy đua để kịp hoàn thành tiến độ trước mùa mưa bão. Các công trình này chủ yếu tập trung ở Chí Linh và TP Hải Dương.

Tiểu dự án WB8 sắp về đích

Những ngày này, không khí thi công ở công trường tràn xả lũ hồ Phú Lợi, phường Bến Tắm (TP Chí Linh) đang rất khẩn trương để kịp hoàn thành tiến độ đề ra.

Hồ Phú Lợi (hồ Bến Tắm trong) là một trong những hồ lớn ở TP Chí Linh, phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho hơn 3.500ha đất canh tác trên địa bàn phường Bến Tắm và một phần các phường Hoàng Tân, Cộng Hòa (Chí Linh). Những năm qua, việc cải tạo, nâng cấp hồ Phú Lợi luôn được quan tâm, đầu tư. Điển hình là tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại Hải Dương do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư. Tiểu dự án có tổng mức đầu tư hơn 176,4 tỷ đồng thực hiện từ năm 2020, tại 11 hồ đập ở TP Chí Linh gồm: Phú Lợi, Hố Dầu (phường Bến Tắm), Nghè Lấm, Bến Tắm ngoài (phường Hoàng Tân), Cánh Gà, Hố Vễn, Hố Gỗ (xã Lê Lợi), Chín Thượng, Lộc Đa, Đá Trắng (xã Bắc An) và Trại Sen (phường Văn An). Trong đó, hồ Phú Lợi được tu bổ đập, cống lấy nước, đường, nhà quản lý, hệ thống điện, hệ thống quan trắc và xây tràn xả lũ mới. Đến đầu tháng 6.2023, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn công trình tràn xả lũ đang gấp rút thi công những phần việc còn lại.

Ông Trịnh Minh Tuân, Trưởng Phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương cho biết tràn xả lũ hồ Phú Lợi được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có 9 cửa tràn, mỗi cửa rộng 4 m, cầu trên tràn và nhà vận hành... "Chúng tôi thường xuyên đôn đốc nhà thầu dồn lực thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc. Hiện công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn phần xây dựng như trát tường, dán ngói và sơn nhà vận hành trên tràn, lắp đặt 9 cánh phai và bộ phận nâng hạ cánh phai, đổ bê tông đường quản lý dài gần 100 m, rộng 4 m. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30.6 tới", ông Tuân nói.


Kiểm tra vận hành van điều tiết nước của hồ Chín Thượng ở xã Bắc An (Chí Linh)

Công trình hồ Chín Thượng (ở xã Bắc An) cũng được đầu tư nâng cấp, đắp bù và gia cố mặt đập, mái đập bằng bê tông, cứng hóa đoạn đường từ chân đập lên đỉnh đập, đường quản lý, tu bổ tràn xả lũ, hệ thống quan trắc. Công trình này bị chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu do có sự điều chỉnh, bổ sung hạng mục xây lại cống điều tiết nước. Đến nay công trình cũng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số phần việc nhỏ như trồng cỏ ở mái hạ lưu của đập, lắp cửa, sơn hoàn thiện nhà van điều tiết nước.

Ngoài 2 công trình trên sắp về đích và công trình hồ Đá Trắng phải dừng lại chờ địa phương nghiên cứu, tham mưu khắc phục việc nạo vét lòng hồ không đúng với thiết kế đã được phê duyệt, các công trình khác thuộc tiểu dự án WB8 đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác.

Ông Nguyễn Văn Bột, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương cho biết, việc hoàn thành tiểu dự này có ý nghĩa rất lớn nhằm bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa bão, hạn chế rò rỉ thất thoát nước lòng hồ, điều tiết nước chủ động, tạo cảnh quan môi trường sinh thái trong khu vực và quản lý khai thác thuận tiện. Ngay từ đầu năm 2023, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các xí nghiệp thành viên chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi nội đồng, các trạm bơm tiêu úng, sửa chữa, bảo trì máy bơm, thiết bị. Đến đầu tháng 6 này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng phòng chống úng trong mùa mưa bão năm nay.


Tình trạng ngập úng ở đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Lương Bằng đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh đã giảm so với trước đây

Chống úng cho TP Hải Dương 

Thời gian qua, TP Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố, trong đó có nhiều gói thầu chống ngập úng khu vực nội thành.

Gói thầu hoàn thiện hạ tầng đường Nguyễn Lương Bằng và đường Thanh Bình đã thi công xong hệ thống thoát nước mưa, lát gạch vỉa hè, thảm bê tông nhựa, đạt khoảng 90% khối lượng, bảo đảm tiến độ. Đại diện nhà thầu cho biết đơn vị đang tích cực thi công đấu nối cửa xả hệ thống thoát nước ra kênh T1, lắp đặt tấm bê tông đan rãnh và tiếp tục thảm bê tông nhựa, dự kiến hoàn thành vào ngày 30.6 tới. Khi đó, tình trạng ngập úng ở một số khu vực trũng thấp của phường Thanh Bình trong nhiều năm qua sẽ được cải thiện.

Bà Vũ Thị Nhạn (bán hàng ở chợ Thanh Bình) cho biết đường Vũ Hựu đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Lương Bằng đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Linh động mưa là ngập, có trận mưa to kéo dài ngập sâu gần nửa mét. Tuy nhiên, từ khi đường Nguyễn Lương Bằng được lắp đặt cống thoát nước cỡ lớn thì ngập úng ở đoạn đường này giảm hẳn, đợt mưa to vừa qua chỉ bị úng nhẹ, sau đó nước rút nhanh.

Từ đầu tháng 4 vừa qua, tại công trường thi công gói thầu số 2 kè kênh T1, liên danh nhà thầu Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương và Công ty TPT đã bổ sung thêm 2 mũi thi công phía giữa, cuối tuyến và huy động thêm khoảng 40% nhân lực so với đầu năm. Đến nay đã hoàn thành 2 cống hộp qua đường, hoàn thiện mặt đường, thông đường tại vị trí cống hộp vào khu dân cư Cẩm Khê (phường Tứ Minh); thi công mái kè kênh hai bên có chiều dài 1,38 km, đạt khoảng 87% khối lượng. Thời gian tới, nhà thầu tập trung thi công phần mái kè còn lại, thi công dầm đỉnh kè, lan can kè, đường vận hành, điện chiếu sáng, phấn đấu xong trước ngày 23.6 tới. Gói thầu này khi hoàn thành đồng bộ với tổng thể dự án sẽ góp phần quan trọng giải quyết vấn đề thu gom, xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khắc phục tình trạng ngập úng ở khu vực phía tây TP Hải Dương.

VĂN NGHIỆP

(0) Bình luận
[Audio] Chạy đua để hoàn thành công trình chống úng trọng điểm