[Audio] Cẩm Giàng tháo gỡ mặt bằng công trình trọng điểm

21/07/2023 11:02

Quyết tâm tạo mặt bằng sạch cho các chương trình, dự án đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Cẩm Giàng đã huy động cả hệ thống chính trị dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng.

00:00

Khu vực vướng mắc cuối cùng trong dự án đường gom quốc lộ 5 trên địa bàn xã Cẩm Điền đã được giải phóng mặt bằng

Chưa đầy 3 năm, với quyết tâm cao, Cẩm Giàng đã triển khai giải phóng mặt bằng hàng trăm ha đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. 

Kiên quyết

Đường gom quốc lộ 5 cạnh khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền là dự án nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trong khu vực, nhất là trong các giờ cao điểm. Đoạn đường này dài khoảng 2 km, từ khu dân cư mới Cẩm Điền đến ngã tư Quán Gỏi, trong đó có hơn 1 km nằm ở xã Cẩm Điền. Hiện trạng sử dụng đất khu vực này khá phức tạp, có 2 ngôi mộ, 1 hộ thuê đất, 2 hộ được giao khoán đất công điền của xã, trên đất có tài sản là lán, cây cối, hoa màu; 1 hộ nhận khoán của thôn chỉ có cây cối hoa màu...

Triển khai giải phóng mặt bằng từ tháng 2.2022, sau hơn 6 tháng, đến ngày 17.8.2022 vẫn còn 2 hộ nhận giao khoán đất công điền của xã chưa đồng thuận và chưa ký nhận phương án bồi thường, đề nghị được hỗ trợ tài sản trên đất... Qua nhiều cuộc tuyên truyền, vận động, hộ cuối cùng là ông Lê Huy Hùng vẫn không đồng thuận. UBND xã đã báo cáo UBND huyện và phối hợp Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định...

Trong năm 2022 - 2023 trên địa bàn xã Tân Trường đã triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt là dự án khu công nghiệp Tân Trường mở rộng (giai đoạn 2) được coi là dự án trọng điểm có tính cấp thiết về tiến độ và thời gian. Nhiều khó khăn nảy sinh như diện tích thu hồi lớn tới 106,7 ha đất nông nghiệp, liên quan tới 577 hộ ở 4 thôn. Ban chỉ đạo xã đã phối hợp các ban, ngành của huyện tổ chức 7 cuộc họp với người dân. Phần lớn các hộ bị thu hồi đất cơ bản đều ủng hộ chủ trương chung, nhưng vẫn còn băn khoăn về giá hỗ trợ, môi trường sống, việc làm sau khi hết ruộng... Đến ngày 18.7, có 99,6% số hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi đã nhận tiền bồi thường, cơ bản bảo đảm tiến độ, với 222 hồ sơ liên quan đến tài sản, cây cối hoa màu đã hoàn tất...

"Kết quả đó là quyết tâm cao của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó phát huy vai trò của đảng viên, người cao tuổi, người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cụm dân cư để tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân", Chủ tịch UBND xã Tân Trường Vũ Văn Thuận cho biết.


Khu đất và các công trình của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Liên Anh, nút thắt trong giải phóng mặt bằng thi công đoạn đường 394B từ quốc lộ 5 lên cầu mới qua sông Sặt đang được các lực lượng tập trung tháo gỡ

Kiên trì tuyên truyền, vận động

Theo ông Nguyễn Xuân Trình, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Điền, kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm là ngay ở cấp cơ sở, công tác lãnh đạo, phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc và có kiểm điểm trách nhiệm cụ thể. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch thống nhất, chặt chẽ.

Ví dụ khi thực hiện dự án xây dựng cầu mới qua sông Sặt, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nên người dân có diện tích đất liên quan đều đã nhận tiền hỗ trợ của chủ đầu tư và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Cây cầu mới được đầu tư khoảng 120 tỷ đồng đã nhanh chóng hoàn thành.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B đoạn qua địa bàn xã dịp này lại gặp nhiều ách tắc do mặt bằng thi công dự án chỉ dài khoảng 500 m nhưng liên quan 61 hộ và tổ chức bị thu hồi đất. Hầu hết đều thầu đất công trả khoán hằng năm, nhiều trường hợp đã được phép chuyển đổi ruộng trũng sang trồng cây, thả cá; một số trường hợp đã được giao đất và lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nhiều nhà xưởng, công trình trên đất doanh nghiệp lại xây dựng không phép. Riêng bà Lê Thị Lan đã lập doanh nghiệp và thuê đất 03 của một số hộ nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng... Để giải quyết những vướng mắc này, kế hoạch giải phóng mặt bằng được xây dựng, tập trung thực hiện cao độ từ đầu năm nay. Nhờ kiên trì vận động, đến nay trong 55 hộ có đất nông nghiệp liên quan đã có 54 hộ nhận tiền đền bù, bồi thường về đất. Các tổ chức, cá nhân đều đã phối hợp kiểm đếm và ký xác nhận tài sản trên đất, ký phương án bồi thường... 

Ông Vũ Thạch Bồn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng cho biết cùng với Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể trong huyện luôn bám sát địa bàn, thông qua các hội viên để tập trung tuyên truyền, vận động hiệu quả từng trường hợp chưa đồng thuận khi giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình trọng điểm. Chưa đầy 3 năm, huyện Cẩm Giàng đã triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 432 ha đất để thực hiện 34 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi theo điều 62 của Luật Đất đai 2013, liên quan đến 2.689 hộ dân, chưa kể 15 dự án thuộc diện thỏa thuận với hơn 70 ha đất.

Huyện Cẩm Giàng đã tiếp tục triển khai "Năm giải phóng mặt bằng" trong năm nay, quyết tâm tạo mặt bằng sạch cho các chương trình, dự án đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm này đang được cả hệ thống chính trị trong huyện dồn sức thực hiện. Thực hiện mục tiêu đô thị hóa và phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện có trên 180 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai, cần mặt bằng rộng khoảng 700 ha... 

Theo Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Ngô Quang Giáp, khi cả hệ thống chính trị vào cuộc sẽ tạo sức mạnh lan tỏa nhanh chóng. Kết quả gần 3 năm qua cho thấy, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động có tình, có lý, vận dụng tối đa vì quyền lợi người dân từ cơ sở thì công tác giải phóng mặt bằng mới đạt kết quả theo kế hoạch. 

TL

(0) Bình luận
[Audio] Cẩm Giàng tháo gỡ mặt bằng công trình trọng điểm