Hiện nay, vẫn có người dân trộm cắp điện mà không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hiện nay, vẫn còn người dân trộm cắp điện. Mới đây, ông Vũ Văn S., trú tại thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì (Bình Giang) lợi dụng khu vực dân cư vắng người qua lại đã đấu dây cáp vào đường điện mà không qua công tơ, sử dụng điện trái phép phục vụ sinh hoạt gia đình.
Khi bị phát hiện, ông S. bị Điện lực Bình Giang truy thu số tiền tạm tính hơn 12 triệu đồng và chuyển hồ sơ vụ việc đến chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.
Hành vi này xảy ra do sự thiếu hiểu biết của người dân. Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết hiện nay vẫn có đối tượng chào mời dịch vụ can thiệp trực tiếp vào công tơ điện hoặc bán các thiết bị làm sai lệch chỉ số điện năng tiêu thụ. Một số người dân đã nghe theo hoặc tự ý trộm cắp điện như trên mà không biết rằng hành vi của mình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, việc đấu nối điện trái phép có thể dẫn đến các tai nạn nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng bản thân và người khác.
Theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi trộm cắp điện có thể bị xử phạt từ 4 - 10 triệu đồng nếu giá trị điện trộm dưới 1 triệu đồng; từ 10 - 20 triệu đồng nếu giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng; trường hợp trộm điện với giá trị từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
SONG THANH