Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người tại đường ngang đường sắt

06/10/2017 16:14

Khoảng 20 giờ 30 ngày 4.10, tại địa bàn xã Kim Xuyên (Kim Thành) xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh), khoảng 20 giờ 30 ngày 4.10, tại địa bàn xã Kim Xuyên (Kim Thành) xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Lê Mạnh Cường (sinh năm1989, trú tại Đông Triều) lái xe ô tô tải 14C - 045.61. Xe của anh Cường khi đi qua đường ngang đường sắt Hà Nội - Hải Phòng va chạm với tàu khách SH-LP7 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng. Phụ xe là anh Mai Quý Nam (sinh năm 1980, trú tại Uông Bí, cùng tỉnh Quảng Ninh) bị thương. Ô tô bị hư hỏng nặng.

Trước đó, ngày 3.10, cũng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Cẩm Định (Cẩm Giàng) xảy ra tai nạn giữa tàu hỏa và xe mô tô qua đường ngang khiến ông Bùi Văn Hương (sinh năm 1964, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) là chủ xe mô tô chết tại chỗ.

Từ đầu năm đến nay, trên các tuyến đường sắt qua tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn làm 5 người chết, 1 người bị thương.

* Khoảng 23 giờ ngày 3.10, tại đường tỉnh 391 đoạn ngã tư Cầu Xe thuộc xã Quang Trung (Tứ Kỳ) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Nạn nhân là anh Vũ Văn Thái (sinh năm 1989, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Anh Thái đi xe mô tô không biển kiểm soát hướng Hải Dương - Quý Cao (Tứ Kỳ) đã va chạm với xe mô tô 33L7- 7827 do anh Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1966, trú tại xã Tiên Động, Tứ Kỳ) điều khiển.

TIẾN HUY - MH


(0) Bình luận
Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người tại đường ngang đường sắt