Việc tử tế

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 ở Hải Dương

MINH NGUYÊN 26/01/2024 19:30

Chiều 26/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.

img_8072.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao quà Tết cho công nhân, lao động khó khăn tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và hơn 500 đoàn viên, người lao động tới dự.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ngô Thị Thanh Hòa tin tưởng năm 2024, đoàn viên, người lao động Hải Dương tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp và địa phương. Đồng chí khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Hải Dương sẽ ngày càng được thể hiện rõ hơn với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo tới đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tặng 450 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn, nhiều hơn dịp Tết năm ngoái 100 suất quà.

Bên lề chương trình, có 11 doanh nghiệp hỗ trợ gian hàng “0 đồng” với đa dạng các mặt hàng. Gian hàng này sẽ phục vụ 1.200 đoàn viên khó khăn đã được phát phiếu mua hàng trước đó. Đoàn viên sẽ được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như: dầu ăn, mì chính, nước mắm, thuốc bổ… trị giá 250.000 đồng/suất. Những đoàn viên có phiếu nhưng chưa kịp đến nhận tại chương trình sẽ được phát sau. Bên cạnh đó, người lao động còn được cắt tóc miễn phí tại chương trình.

img_8081.jpg
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao quà cho người lao động khó khăn

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến ngày 26/1 đã có 778/794 đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho công nhân, lao động, trong đó có 375 doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 với mức từ 4,5-13 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp thưởng cao ở mức 20-50 triệu đồng/người như các Công ty TNHH: Điện tử Iriso Việt Nam; Công nghệ Nissei; một thành viên Massan HD… Nhiều doanh nghiệp có đông công nhân, lao động bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân, lao động ở xa về quê ăn Tết.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã quyết định hỗ trợ 10.638 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

img_8027.jpg
Người lao động có thể lựa chọn một chiếc áo dài miễn phí
img_8019.jpg
Cán bộ công đoàn phát thuốc bổ cho người lao động
img_8032-f4319ff3bb3b49288fc6ddddd9078e55(1).jpg
Những gói quà Tết với giá "0 đồng" đến tay người lao động
img_8042.jpg
Cắt tóc miễn phí cho người lao động
img_8132.jpg
Những món quà ý nghĩa của tổ chức công đoàn đã đến tay người lao động khó khăn
img_8080-6629c43efe4b563a24fcf9f0be5f682b(1).jpg
Hơn 500 đoàn viên, người lao động dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024
img_8052.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình
MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 ở Hải Dương