Quốc tế

AFF Cup đổi tên thành ASEAN Cup, chốt thời gian bốc thăm chia bảng

HQ (theo Vietnamplus) 01/03/2024 17:48

AFF quyết định đổi tên giải đấu cao nhất cấp độ Đội tuyển quốc gia khu vực Đông Nam Á từ AFF Cup thành ASEAN Cup, đồng thời ra mắt bộ logo mới của ASEAN Cup 2024.

asean-cup-0103.jpg
AFF Cup đổi tên thành ASEAN Cup, bắt đầu từ năm 2024
Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức thông báo đổi tên giải đấu cao nhất cấp độ Đội tuyển quốc gia từ AFF Cup thành ASEAN Cup, bắt đầu từ năm 2024.

Cụ thể, ngày 29/2, AFF ra mắt bộ logo mới của ASEAN Cup 2024. Giải đấu được đổi tên từ AFF Mitsubishi Electric Cup thành "Asean Mitsubishi Electric Cup 2024".

Logo mới của giải sẽ được thiết kế từ 5 màu dựa theo màu quốc kỳ của các quốc gia tham dự, để tượng trưng cho sự đoàn kết của 12 liên đoàn thành viên.

"Logo mới đem đến Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 một hình ảnh khác biệt, có mục đích và ý nghĩa, ngoài ra cũng phản ánh niềm đam mê của người hâm mộ đối với sự kiện bóng đá lớn nhất Đông Nam Á", ông Khiev Sameth, Chủ tịch AFF chia sẻ. "Logo này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết không thể phá vỡ, nền văn hóa đa dạng và khát khao bóng đá trong khu vực".

AFF xác định ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 diễn ra từ 23/11 tới 21/12. Đây cũng là lần thứ 15 trong lịch sử giải đấu được tổ chức.

Giải đấu có sự tham dự của 10 Đội tuyển quốc gia ASEAN, diễn ra theo thể thức quen thuộc sân nhà, sân khách.

Theo kế hoạch, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/5 tới. Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, Ban tổ chức sẽ xác định thứ tự nhóm hạt giống.

Đội tuyển Thái Lan hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022.

Với hai vị trí này, nếu không có gì thay đổi, Thái Lan và Việt Nam sẽ là hai hạt giống số một của giải và không nằm chung bảng với nhau.

ttxvn_aff_cup_2022_viet_nam_gap_thai_lan_0103.jpeg
Tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022

ASEAN Cup là sự kiện bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1996, giải đấu có sự góp mặt của các đội tuyển quốc gia ASEAN đã ngày càng phát triển mạnh mẽ qua mỗi kỳ thi đấu.

Qua 14 lần được tổ chức, Đội tuyển Thái Lan đang nắm kỷ lục với 7 lần giành chức vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Ngoài ra, đội bóng chùa Vàng từng ba lần á quân.

Đội tuyển Singapore đứng thứ hai với 4 lần đăng quang vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012.

Đội tuyển Việt Nam từng hai lần giành chức vô địch vào các năm 2008 và 2018; hai lần á quân (1998, 2022).

Danh hiệu còn lại thuộc về Đội tuyển Malaysia, với chức vô địch vào năm 2010.

Đội tuyển Indonesia đang chính là đội giành á quân nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, với 6 lần vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020.

Tại ASEAN Cup 2024, Đội tuyển Thái Lan vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Ở hai giải gần nhất, Thái Lan đều đã lên ngôi vô địch.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tham dự giải đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier, rất muốn tìm lại vị thế của mình sau hai giải đấu liên tiếp không thành công.

Ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đều dừng bước trước Thái Lan. Đội để thua Thái Lan với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết AFF Cup 2020 và chỉ tiếp tục thua chính đối thủ này ở chung kết AFF Cup 2022.

Tuy nhiên trước khi nghĩ đến mục tiêu có huy chương tại ASEAN Cup 2024 vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam còn có nhiệm vụ khó khăn hơn trong tháng 3, đó là đánh bại Đội tuyển Indonesia ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại Jakarta vào ngày 21/3. Sau đó ba ngày, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang có 3 điểm sau hai lượt trận (thắng Philippines và thua Iraq). Thế nên, nếu đánh bại Indonesia cả hai trận, "các chiến binh sao vàng" sẽ giành 9 điểm và có rất nhiều cơ hội để thẳng tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Tuy nhiên, nếu không thắng, cơ hội đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam là vẫn còn nhưng sẽ không còn nhiều dù vẫn còn 2 trận đấu lượt về gặp Philippines và Iraq trong tháng 6.

HQ (theo Vietnamplus)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    AFF Cup đổi tên thành ASEAN Cup, chốt thời gian bốc thăm chia bảng