Giáo dục

56.200 chứng chỉ IELTS "trái phép" được dùng bình thường

TB (theo VnExpress) 09/05/2024 20:30

Hơn 56.200 chứng chỉ IELTS của IDP bị kết luận sai phép vẫn được dùng trong thi, tuyển sinh và đào tạo, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một chứng chỉ IELTS được cấp vào ngày 22/9/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một chứng chỉ IELTS được cấp ngày 22/9/2022

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 9/5 cho biết các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ được sử dụng bình thường, theo các quy định của bộ.

Dù không đề cập 56.200 chứng chỉ IELTS của IDP cấp năm 2022 nhưng bộ nêu hai văn bản hướng dẫn xác minh chứng chỉ nước ngoài và xét miễn bài thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT vào tháng 6/2023. Trong đó, bộ chấp nhận mọi chứng chỉ được cấp trước và sau ngày 10/9/2022 (thời điểm Thông tư 11 hướng dẫn các bên tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam có hiệu lực).

Như vậy, những thí sinh đã dùng chứng chỉ IELTS để được miễn thi môn tiếng Anh trong xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển đại học không bị ảnh hưởng.

Hôm 8/5, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết luận hơn 56.200 chứng chỉ IELTS của IDP trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 16/11/2022 là trái phép, khiến nhiều thí sinh sốc và hoang mang. Hiện, gần 100 trường đại học sử dụng chứng chỉ quốc tế, chủ yếu là IELTS kết hợp với học bạ và điểm thi để tuyển đầu vào. IELTS cũng được nhiều trường dùng làm căn cứ miễn học phần tiếng Anh hay xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Lý do mà nhà chức trách đưa ra là ngày 17/11/2022, Bộ mới cho phép IDP cùng các bên Việt Nam liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ, nhưng từ đầu năm, IDP đã làm việc này.

Bộ cho biết ngoài IDP, một số đơn vị khác cũng tổ chức khi chưa được cấp phép, vi phạm Nghị định 86 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư 11 năm 2022 của bộ.

Động thái này liên quan đến sự kiện hoãn thi IELTS ở Việt Nam tháng 11/2022. Theo Nghị định 86 (có hiệu lực từ 1/8/2018), việc liên kết đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, bộ mới ra Thông tư 11, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ làm đề án, trình bộ cấp phép. Khi thông tư có hiệu lực (tháng 9 cùng năm), nhiều bên không đáp ứng nên bị bộ tuýt còi, phải đồng loạt dừng các kỳ thi.

Khi đó, Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư chậm, khiến các đơn vị tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ không thể nộp hồ sơ "do chưa có hướng dẫn cụ thể".

TB (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    56.200 chứng chỉ IELTS "trái phép" được dùng bình thường