Tin tức

2 đối tượng lĩnh án về tội giết người

THÀNH ĐẠT 16/09/2023 18:12

Ngày 16/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo về tội giết người.

W_img_5529.jpeg
Bị cáo Nguyễn Trọng Thưởng tại toà

Tòa tuyên phạt Nguyễn Trọng Thưởng (sinh năm 1977, trú tại xã Đức Xương, Gia Lộc) 6 năm tù theo khoản 2, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn, thách thức đánh nhau nên vào 22 giờ 10 ngày 28/4/2023, tại khu vực khu dân cư mới thôn Thọ Xương, xã Đức Xương (Gia Lộc), anh Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 2002, trú tại xã Ứng Hoè, Ninh Giang) cầm dao đuổi đánh Thưởng. Thưởng dùng 1 thanh gỗ đánh vào vùng mạn sườn trái và đỉnh đầu anh Hiển làm anh Hiển bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 54%.

Vì cầm dao đuổi đánh Thưởng nên anh Nguyễn Văn Hiển bị Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính.

W_img_5561.jpeg
Bị cáo Vũ Văn Tiến tại toà

Vụ thứ hai, toà xét xử, tuyên phạt Vũ Văn Tiến (sinh năm 1995, trú tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) 14 năm tù về tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Do mâu thuẫn, anh Trần Xuân Nghĩa (sinh năm 1994, trú tại xã Cẩm Hưng, Cẩm Giàng) thách thức, dọa đánh Tiến. Khoảng 23 giờ 30 ngày 11/3/2023, tại đường thôn Mỹ Ngọc, xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng), Tiến dùng dao bầu đâm 1 nhát trúng vào vùng bụng phải của anh Nghĩa.

Anh Nghĩa bị thủng quai ruột non, thủng manh tràng, đứt đôi bó cơ thắt lưng, chảy máu ổ bụng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), tỷ lệ tổn thương cơ thể 62%.

Năm 2011, Tiến đã trộm cắp tài sản bị UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đưa vào trường giáo dưỡng 2 năm.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
2 đối tượng lĩnh án về tội giết người