11 nữ lao công hùn tiền mua 1 vé số, không ngờ trúng giải độc đắc 28 tỷ đồng

01/08/2023 18:04

11 người chỉ gom đủ tiền mua đúng một vé xổ số nhưng vị thần may mắn đã mỉm cười với các nữ lao công này, họ trúng giải độc đắc 1,2 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng).

Một nhóm gồm 11 nữ lao công ở Ấn Độ đã trúng xổ số giải độc đắc trị giá 1,2 triệu USD vào ngày 26.7. Họ đã cùng nhau gom góp số tiền ít ỏi của mình để mua một vé số và đây là lúc vận may gõ cửa.

Theo tờ báo địa phương The News Minute, trong 11 nữ lao công hùn tiền mua vé, có hai người bỏ ra 15 xu, 9 người còn lại mỗi người bỏ ra 30 xu để có 3 USD đủ để mua một một tấm vé xổ số. Một số người trong nhóm thậm chí còn không có tiền mà phải đi vay để góp. 

"Trước đây, chúng tôi cũng từng góp tiền cùng nhau mua vé số, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi giành được giải thưởng lớn" - MP Radha, người phụ nữ có nhiệm vụ mua vé cho cả nhóm, nói với phóng viên.


11 nữ lao công may mắn khi trúng số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng

Các nữ lao công này kiếm được khoảng 3 USD mỗi ngày nhờ vào công việc dọn rác thải không thể phân hủy từ các ngôi nhà ở Parappanangadi, một thị trấn ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Mức thu nhập đó không đủ để họ lo cho gia đình và con cái nên một số người phải đi vay lãi để có tiền cho con đi học.

Sau khi trừ thuế, 11 nữ lao công sẽ nhận được khoảng 765.000 USD (tương đương 18 tỷ đồng). Hai người bỏ 15 xu mua vé sẽ chia đôi 1/10 tổng tiền này, tương đương 76.500 USD (1,8 tỷ đồng), còn 9 phụ nữ khác sẽ chia đều phần còn lại.

Mặc dù vừa trúng số tiền lớn nhưng cả 11 nữ lao công cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp vệ sinh của mình.

Theo VTC News

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    11 nữ lao công hùn tiền mua 1 vé số, không ngờ trúng giải độc đắc 28 tỷ đồng