10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.5

31/05/2017 17:33

Chủ tịch nước dự Lễ trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016; Đánh bom gần Đại sứ quán Đức ở Afghanistan ... là những sự kiện nổi bật ngày 31.5.



Ngày 31.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương và Hội đồng giải thưởng tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2016. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải nhất cho tác giả Trần Lê Lâm (Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN




Chiều 30.5 theo giờ New York, tức sáng 31.5, theo giờ Hà Nội, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam coi quan hệ với Liên hợp quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Hai bên nhất trí, trong bối tình hình quốc tế hiện nay,  Liên hợp quốc cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển trên toàn thế giới. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Hoa Kỳ - Việt Nam do Quỹ đầu tư Harbinger và Công ty tư vấn Asia Group tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch và Giám đốc điều hành của hơn 20 tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi tọa đàm trong chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn ông Phil Falcone - Chủ tịch Quỹ Harbinger và ông Kurt Campbell - Chủ tịch Asia Group đã tổ chức buổi gặp mặt rất ý nghĩa này. Thủ tướng cho rằng, đây là cơ hội tốt để các bên cùng trao đổi về các định hướng, cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác đầu tư Hoa Kỳ- Việt Nam.  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 31.5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông William McClellan Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William McClellan Thornberry tại buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Sáng 31.5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2108.



Hòa trong không khí Ngày hội Quốc tế Thiếu nhi, ngày 31.5, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn SCG, Báo Khăn Quàng Đỏ, Đoàn Thanh Niên quận Tân Bình cùng phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi “Chung một ước mơ” lần thứ 6 với chủ đề “Bản lĩnh công dân nhí” cho hơn 350 em học sinh vượt khó, học giỏi tiêu biểu từ các trường tiểu học thuộc 24 quận, huyện của Thành phố. Trong ảnh: Các em nhỏ tham gia các hoạt động trong chương trình Ngày hội thiếu nhi “Chung một ước mơ”. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN



Ngày 30.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau một vụ tấn công hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng ở tỉnh Idlib (Syria) hồi tháng 4 vừa qua. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho hay ông đã đề nghị tiến hành điều tra hiện trường ở thị trấn Khan Sheikhoun, tuy nhiên tất cả các cường quốc đều từ chối. Ông Putin khẳng định mục đích của tất cả các cáo buộc này nhằm làm mất thể diện ông Assad và gây áp lực lên nhà lãnh đạo này. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là một giới hạn đỏ đối với Paris và sẽ dẫn đến hành động trả đũa. Ít nhất 87 người, trong đó có 31 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4.4 tại thị trấn Khan Sheikhun ở Syria. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Versailles nhân chuyến thăm Pháp ngày 29.5. EPA/TTXVN



Quốc hội Hàn Quốc ngày 31.5 đã chấp thuận người được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định là ông Lee Nak-yon giữ chức Thủ tướng. Phiên họp Quốc hội thông qua việc chỉ định ông Lee có sự tham gia của đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Nhân dân, đảng Công lý và đảng Bareun thuộc phe đối lập. Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính không tham gia bỏ phiếu vì cho rằng ông Lee không phù hợp với vị trí quan trọng này liên quan đến việc vợ ông bị cáo buộc đã sử dụng địa chỉ cư trú giả vào năm 1989 khi còn là một giáo viên trường công để được dạy học ở ngôi trường mà bà đã chọn. Trong số 188 nghị sĩ dự phiên họp, 164 người chấp thuận ông Lee, 20 người phản đối, 2 người bỏ phiếu trắng và 2 phiếu không hợp lệ. Trong ảnh: Ông Lee Nak-yon trong phiên điều trần tại Quốc hội ở Seoul ngày 24.5. EPA/TTXVN



Ngày 30.5, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên của mình. Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu ICBM là rất phức tạp và đây là một thành tựu phi thường... và là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ thử đánh chặn một ICBM, các lần thử trước đây chỉ là đánh chặn tên lửa tầm trung. Trong ảnh: Quân đội Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa ICBM tại căn cứ không quân Vandenberg, cách Los Angeles, California khoảng 209km về phía Tây Bắc ngày 30.5. AFP/TTXVN



Theo số liệu cập nhật mới nhất, ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương trong vụ đánh bom ô tô xảy ra sáng 31.5 gần Đại sứ quán Đức trong khu Ngoại giao đoàn và cơ quan chính phủ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Cả Đại sứ quán Đức và Pháp nằm trong khu vực này đều bị thiệt hại tài sản. Phát biểu trên đài phát thanh "Europe 1", Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Marielle de Sarnez xác nhận thông tin trên, nêu rõ những thông tin mà ông có tại thời điểm này là cả sứ quán Đức và Pháp đều thiệt hại tài sản trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, nguồn tin an ninh Đức cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có nhân viên nào của sứ quán Đức bị thương hay tổn hại gì không. Theo một quan chức y tế Afghanistan, hầu hết nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, song số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng trong vài giờ tới. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công nhằm vào Khu ngoại giao đoàn ở Kabul ngày 31.5. AFP/ TTXVN



Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30.5 đã kêu gọi huy động 75,5 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và di cư ngày càng trở nên trầm trọng tại Libya. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết quỹ trên sẽ được dành cho việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa, người tị nạn và những người đang xin hưởng quy chế tị nạn. UNHCR cũng sẽ phối hợp với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) triển khai sáng kiến này. Trong ảnh: Những người di cư bất hợp pháp được giải cứu và đưa tới một căn cứ hải quân ở Tripoli (Libya) ngày 26.5. AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 31.5