Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2016;Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia... là những sự kiện nổi bật ngày 30-11.
Ngày 30-11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2016 để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
Chiều 30-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2016. Phát biểu với các doanh nghiệp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia đã nỗ lực vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Sáng 30-11 (giờ Việt Nam), tại Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana đã diễn ra lễ tưởng niệm của quần chúng nhân dân đối với Lãnh tụ Fidel Castro. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của cựu Tổng Tư lệnh Cuba. Cùng ngày, trong khuôn khổ tham dự tang lễ chính thức Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo và có cuộc gặp với Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyateslav Volodin. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Ngày 30-11, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức Họp báo trong nước và quốc tế công bố quyết định đặc xá năm 2016 cho những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016; đặc xá cho 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-12-2016. Trong ảnh: Quang cảnh họp báo. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Lễ trao giải trách nhiệm xã hội (CSR) lần thứ 6 cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong ảnh: Ông Lee Hyuk (bên trái), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trao giải CSR lần thứ 6 cho đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Ngày 30-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ mít tinh truyền thông phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam năm 2016 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội; các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học và một số tổ chức quốc tế, đại sứ quán trên địa bàn Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng do Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội; Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Lễ mít tinh thu hút rất đông bạn trẻ Thủ đô tham gia. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Sáng 30-11 (giờ Việt Nam), Cuba đã tổ chức Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở trung tâm Thủ đô La Habana với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, khoảng 60 đoàn lãnh đạo các nước, đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực, nhiều danh nhân trên thế giới và hơn một triệu quần chúng nhân dân Cuba. Đây là hoạt động tưởng niệm chính thức lớn nhất tổ chức ở Thủ đô La Habana, sau đó sẽ tổ chức lễ di chuyển hài cốt của Lãnh tụ Fidel từ ngày 30-11 đến ngày 3-12 dọc chiều dài đất nước theo cung đường mà Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã dẫn đầu đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô La Habana vào tháng 1-1959 và tổ chức Lễ an táng đồng chí Fidel vào 7 giờ sáng 4-12 tại Nghĩa trang TP Santiago de Cuba. Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) và lãnh đạo các nước tham gia Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN
Với 61 phiếu thuận và 14 phiếu chống, ngày 29-11, Thượng viện Brazil đã thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm thiết lập lại kỷ luật tài chính ở nước này. Các biện pháp này bao gồm đóng băng mức chi tiêu của chính phủ trong 20 năm. Tổng thống Michel Temer khẳng định việc áp dụng những biện pháp trên là cần thiết để tránh cho nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh khỏi bị vỡ nợ. Trong khi đó, những cảnh tượng bạo lực bên ngoài Thượng viện ở Thủ đô Brasilia đang cho thấy rõ những quan ngại trong một số lĩnh vực rằng chương trình thắt chặt chi tiêu này sẽ càng khiến cho tình hình xấu đi trong một xã hội đang phải trải qua cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Trong ảnh (tư liệu): Một phiên họp của Thượng viện Brazil tại Brasilia ngày 31-8. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 30-11 tuyên bố họ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc đưa đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ra bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này, nhấn mạnh sẽ không tổ chức đàm phán với đảng cầm quyền về việc cắt ngắn nhiệm kỳ của bà Park. Yonhap cho biết các đảng đối lập tuyên bố Tổng thống Park phải từ chức ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ thuộc Đảng Saenuri cầm quyền ủng hộ đề nghị luận tội. Trong ảnh: Lãnh đạo các Đảng Nhân dân, Dân chủ và Công lý đối lập tại Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul ngày 30-11. Ảnh: EPA/TTXVN
Ngày 29-11, ít nhất 12 người, trong đó phần lớn nạn nhân là các nữ sinh, đã thiệt mạng khi xảy ra hỏa hoạn ở một khu ký túc xá cho học sinh ở khu vực Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện, đám cháy đã lan rất nhanh do ngôi nhà có nhiều đồ đạc bằng gỗ, nhiều học sinh do hoảng sợ đã nhảy từ cửa sổ xuống đất để thoát thân. Những nạn nhân còn lại không thể thoát ra ngoài do bị kẹt trên tầng cao nhất của ngôi nhà 3 tầng này. Đám cháy chỉ được khống chế sau 3 giờ nỗ lực của các đơn vị cứu hỏa. Hãng thông tấn Dogan cho biết có tới 11 nạn nhân là nữ sinh dưới 14 tuổi. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: AP/TTXVN