10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.5

16/05/2017 17:18

Chủ tịch nước gặp mặt các gương phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016; Nhà Trắng phản đối thông tin ông Trump tiết lộ về cuộc chiến chống IS ... là những sự kiện nổi bật ngày 16.5.



Trong không khí cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sáng 16.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các gương phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2016 và đại diện tập thể thực hiện 20 mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu do phụ nữ đảm nhiệm trong phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2012 - 2016.  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Sáng 16.5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Bộ Chính trị (khóa XII).   Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN



Chủ tịch nước vừa có Quyết định tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho họa sĩ Bửu Chỉ với 2 bộ tranh (14 tác phẩm) gồm "Tiếng thét từ lòng đất" và "Khát vọng hòa bình". Giới hội họa xem anh là họa sĩ tài danh của xứ Huế. Ở Huế, tên tuổi của Bửu Chỉ gắn với tranh vẽ về đề tài chiến tranh và hòa bình. Anh không chỉ vẽ tranh mà còn dấn thân quyết liệt cho phong trào phản chiến, yêu nước ở Huế và các đô thị khác ở miền Nam. Tranh của anh là lời tố cáo đanh thép về tội ác của kẻ thù, là lời kêu gọi thống thiết thôi thúc tuổi trẻ dấn thân trên con đường tranh đấu, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong ảnh: Bức tranh "Các thế hệ đi đày" của họa sĩ Bửu Chỉ. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN



Ngày 16.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào. Đây là các hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2016-2017.  Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ, Quân khu IV, các tỉnh Xalavan và Sekong (Lào) và đông đảo nhân dân đã đến dự buổi lễ.  Trong ảnh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN



Từ đầu tháng 5 đến nay, do thời tiết giao mùa mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhi đến khám, trong đó có gần 200 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng khoảng 20 % so với tháng trước, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, viêm họng, viêm tai giữa... Trong ảnh: Số trẻ đến khám, điều trị do các bệnh về hô hập, tiêu chảy tăng cao. Ảnh: Đinh Nhiều - TTXVN



Nhà Trắng ngày 15.5 đã phản đối mạnh mẽ việc các hãng truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin tình báo tuyệt mật cho Nga về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Cố vấn An ninh Quốc gia H.R McMaster, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về chiến lược Dina Powell đều lên tiếng khẳng định thông tin trên là sai lệch. Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng hồi tuần trước, hai bên đã bàn về những nỗ lực và các mối đe dọa chung liên quan đến cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một sự kiện ở Washington, DC ngày 5.5. AFP/TTXVN



Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ đã bày tỏ mong muốn gia nhập Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN). Đây là thông báo của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN. Phát biểu với báo giới trên đường trở về nước ngày 16.5 sau khi dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc, ông Duterte cho biết ông đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat và hai nhà lãnh đạo này đã đề nghị ông "hỗ trợ" các nước này gia nhập ASEAN. Ông đã phản hồi tích cực đối với đề nghị của hai nhà lãnh đạo trên.  Trong ảnh: Ông Rodrigo Duterte phát biểu sau khi về tới Davao, Philippine. AFP/TTXVN



Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 16.5 đã nhất trí tăng cường hợp tác ba bên nhằm đối phó với các hành động quân sự của Triều Tiên, đặc biệt sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng hồi cuối tuần qua. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp qua cầu truyền hình, các quan chức quốc phòng 3 nước đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng đây là hành động "vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nêu rõ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 2, trái), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (giữa) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se (thứ 2, phải) tại cuộc họp ở New York, Mỹ ngày 28.4. AFP/TTXVN 



Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 15.5, Bộ trưởng Quốc phòng Cote d'Ivoire Richard Donwahi tuyên bố Chính phủ và các binh sĩ chống đối đã đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng bất tuân lệnh hiện nay trong lực lượng quân đội, xuất phát từ việc binh sĩ muốn tăng các khoản lương, thưởng. Tuy nhiên, ngay lập tức, đại diện binh sĩ Cote d'Ivoire đã lên tiếng bác bỏ. Trong khi đó, tình hình trật tự trị an tại nhiều thành phố lớn ở Cote d'Ivoire hết sức đáng quan ngại. Người dân tại hai thành phố lớn nhất của nước này là thủ đô Abidjan và Bouake đã thông báo về các loạt đạn pháo hạng nặng và các cuộc đấu súng được ghi nhận tại San Pedro, thành phố cảng lớn thứ hai của nước này. Trong ảnh: Các binh sĩ chống đối bắn chỉ thiên tại một doanh trại ở thành phố miền trung Bouake ngày 15.5. AFP/TTXVN



Ngày 16.5, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát khu vực gần thành phố Kunduz, miền Bắc nước này từ tay của phiến quân Taliban. Thông báo từ Bộ Nội vụ cho biết các lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch giành lại khu vực Qala-i-Zal, phía bắc Kunduz từ sáng 16.5 và đã giành quyền kiểm soát các cơ quan đầu não của khu vực như tòa nhà chính quyền, trụ sở cảnh sát và một số khu vực khác. Những địa điểm còn lại đang tiếp tục được giải phóng. Trong ảnh: Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét các phần tử Taliban ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan ngày 10.5. THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.5