Trong nước

1.000 vận động viên tham gia giải chạy xuyên biên giới Việt-Trung

Theo Vietnam+ 03/12/2023 16:30

Các vận động viên chạy xuyên biên giới xuất phát từ Móng Cái (Việt Nam) sang Đông Hưng (Trung Quốc) và quay trở lại vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với quãng đường 10km.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Trung Quốc ấn nút khai mạc Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Đại biểu hai nước Việt Nam-Trung Quốc ấn nút khai mạc Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15

Ngày 3/12, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), lần đầu tiên diễn ra Chạy Giao lưu Hữu nghị Quốc tế lần thứ nhất năm 2023 trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15 năm 2023 (Móng Cái, Việt Nam-Đông Hưng, Trung Quốc).

Chương trình thu hút khoảng 1.000 vận động viên đến từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân người Việt Nam, Trung Quốc và các nước thuộc khối ASEAN từ 15 tuổi trở lên.

Các vận động viên đã chạy xuyên biên giới, xuất phát từ Móng Cái (Việt Nam) sang Đông Hưng (Trung Quốc) và quay trở lại vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với quãng đường 10km.

Chạy Giao lưu Hữu nghị Quốc tế năm 2023 là một giải chạy đặc biệt, trên một cung đường chạy đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức.

Chương trình lan tỏa và thúc đẩy tinh thần thể dục thể thao, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, khám phá giới hạn của bản thân thông qua việc chinh phục cự ly đường chạy, góp phần thúc đẩy giao lưu các hoạt động thể thao giữa hai địa phương của Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương cho biết hàng năm thành phố tham gia gần 20 giải thể thao cấp tỉnh, tổ chức trên 20 giải cấp thành phố.

Bên cạnh đó thành phố luôn quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu giữa nhân dân hai địa phương Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc).

Chương trình chạy nhằm tăng cường giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa những vận động viên yêu thích môn thể thao chạy bộ của Việt Nam với các vận động viên đến từ Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN.

Theo Vietnam+
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    1.000 vận động viên tham gia giải chạy xuyên biên giới Việt-Trung