Không có chuyện sân Hàng Đẫy thiếu chỗ tắm cho đội tuyển Trung Quốc

30/01/2022 14:59

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận thông tin 3 cầu thủ Trung Quốc nghỉ tập sớm vì sân Hàng Đẫy thiếu chỗ tắm.

Chiều 29.1, đội tuyển Trung Quốc có buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau đó, 3 cầu thủ gồm Wu Lei, Wu Xi và trung vệ nhập tịch Tyias Browning đã ra về. Ban huấn luyện và các cầu thủ Trung Quốc khác vẫn ở lại sân tập đến khoảng 17 giờ.

Lý giải cho câu chuyện này, Sohu viết: "Các cầu thủ này muốn về khách sạn nghỉ ngơi cũng như muốn đi tắm sớm. Phòng thay đồ của sân Hàng Đẫy đã khóa cửa và các cầu thủ phải thay quần áo ngay ở ngoài sân. Khi buổi tập kết thúc, họ cũng không thể tắm tại sân mà phải về khách sạn".


Một số trụ cột đội tuyển Trung Quốc ra về sớm ở buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Lê

Trước thông tin này, VFF lập tức có thông báo. Đại diện VFF khẳng định việc sân Hàng Đẫy không chuẩn bị phòng thay đồ và phòng tắm là không đúng. Sân có chuẩn bị phòng thay đồ, nước tắm theo đúng quy định dành cho các đội bóng tập luyện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đội Trung Quốc thậm chí còn không có ý định sử dụng phòng thay đồ của sân Hàng Đẫy. Trước đó, đội đã cử đại diện đi tiền trạm để theo dõi cơ sở vật chất của sân Hàng Đẫy và quyết định không sử dụng phòng thay đồ hay phòng tắm của sân.

Đội tuyển Trung Quốc còn 2 buổi tập nữa trước khi bước vào trận gặp chủ nhà Việt Nam vào 19 giờ ngày 1.2 trên sân Mỹ Đình (mùng một Tết Nhâm Dần).

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có chuyện sân Hàng Đẫy thiếu chỗ tắm cho đội tuyển Trung Quốc