Khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, 4 đối tượng bị phạt hơn 500 triệu đồng

09/09/2021 16:45

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp khai thác cát trái phép với tổng số tiền gần 510 triệu đồng.

Hồi 1 giờ 25 ngày 14.9.2020, anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1976, ở khu dân cư số 6, phường Phú Thứ, Kinh Môn) là chủ tàu vỏ sắt, trọng tải 130 tấn, không có biển kiểm soát cùng các trường hợp Lê Văn Đức (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1984, cùng ở khu dân cư Đông Tân, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Trần Đức Dương (sinh năm 2001, ở xã Hoành Sơn, Kinh Môn) đã khai thác cát trái phép tại tuyến sông Kinh Thầy thuộc địa phận phường Phú Thứ (Kinh Môn). Khối lượng cát khai thác tại thời điểm bị phát hiện vi phạm là 54 m3.

Với hành vi vi phạm trên, các anh Dũng, Đức, Mạnh, Dương đều bị phạt mỗi người 125 triệu đồng vì khai thác cát trái phép.

Ngoài ra, anh Dũng còn bị phạt 4 triệu đồng vì sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; phạt 2,5 triệu đồng do giao người không có chứng chỉ lái phương tiện điều khiển phương tiện; 600.000 đồng do không kẻ, gắn số đăng ký phương tiện và 400.000 đồng vì sử dụng người không đủ điều kiện theo quy định làm thuyền viên; đồng thời bị tịch thu phương tiện. Các anh Đức, Dương, Mạnh mỗi người bị phạt 750.000 đồng do không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

PV

(0) Bình luận
Khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy, 4 đối tượng bị phạt hơn 500 triệu đồng