Thủ tướng Anh cảnh báo về khả năng tổng tuyển cử sớm

18/07/2018 15:12

Bà May đã đe dọa các nghị sỹ nổi loạn trong đảng Bảo thủ của bà về khả năng diễn ra một cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè này, nếu họ khiến kế hoạch thuế quan thất bại.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ Times cho biết Thủ tướng Anh Theresa May đã đe dọa các nghị sỹ nổi loạn trong đảng Bảo thủ của bà về khả năng diễn ra một cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè này, nếu họ khiến kế hoạch thuế quan thất bại trong tiến trình đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. 

Tờ báo này cho biết các nghị sỹ bảo thủ, những người thi hành kỷ luật trong đảng, đã đưa ra cảnh báo trên đối với các nghị sỹ thân Liên minh châu Âu (EU) - đứng đầu là các cựu Bộ trưởng Stephen Hammond và Nicky Morgan, chỉ vài phút trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày 17.7. 

Bà May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu này với 307 phiếu thuận và 301 phiếu chống.

TTXVN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Anh cảnh báo về khả năng tổng tuyển cử sớm