Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương đoạt giải sáng tác về đề tài Hải quân

01/08/2020 14:20

Tác giả Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương đã đoạt giải B hạng mục sáng tác văn học về đề tài Hải quân với tập bút ký “Trường Sa! Trường Sa!”


Tác giả Trương Thị Thương Huyền tác nghiệp tại Trường Sa

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân, tác giả Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Hải Dương đã đoạt giải B hạng mục sáng tác văn học về đề tài Hải quân với tập bút ký “Trường Sa! Trường Sa!”.

Tập bút ký “Trường Sa! Trường Sa!” được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2016 gồm 13 bút ký, tái hiện sinh động cuộc sống của chiến sĩ và ngư dân trên quần đảo Trường Sa.

Trước đó, tác phẩm cũng được trao giải A trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016-2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật, Báo chí Hải quân giai đoạn 2016 - 2020 được phát động nhằm kịp thời động viên các tác giả có tác phẩm tốt ở 4 loại hình: văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh và báo chí - các tác phẩm sáng tác và công bố trong thời gian từ năm 2016 - 2020, có nội dung tư tưởng tích cực, phản ánh sâu sắc đời sống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương đoạt giải sáng tác về đề tài Hải quân