Nhiều mặt hàng đắt khách dịp Tết Đoan ngọ

18/06/2018 10:55

Từ sáng sớm 5.5, những mặt hàng phục vụ cho tục "giết sâu bọ" được nhiều người tìm mua. Đắt hàng nhất dịp này thường là rượu nếp, thịt vịt, các loại hoa quả...

Vào mùng 5.5 âm lịch (Tết Đoan ngọ) hằng năm, các gia đình lại chuẩn bị những món ăn, hoa quả, bánh trái để "giết sâu bọ". Người xưa quan niệm rằng trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hóa thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi, nảy nở gây nguy hại cho chúng ta. Loại sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày mùng 5.5 nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này.

Từ sáng sớm 5.5, những mặt hàng phục vụ cho tục "giết sâu bọ" được nhiều người tìm mua. Đắt hàng nhất dịp này thường là rượu nếp, thịt vịt, các loại hoa quả, lá thơm… Nguồn hàng phục vụ dịp Tết Đoan ngọ sáng 5.5 khá dồi dào nên không xảy ra tình trạng cháy hàng. 

Rượu nếp là món không thể thiếu trong thực đơn ngày tết Đoan ngọ.

Vải, mận là những loại quả được chọn mua nhiều trong dịp Tết Đoan ngọ. Trong ảnh: Vải thiều Thanh Hà tại chợ Đông Ngô Quyền (TP Hải Dương) giá dao động từ 10.000- 12.000 đồng/kg. 

Mận được bán với giá 30.000-40.000 đồng/kg, tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với tuần trước.

Thịt vịt bị kiêng ăn vào đầu tháng nhưng trong ngày 5.5 lại rất đắt hàng. Giá vịt làm sẵn tại chợ Đông Ngô Quyền từ 70.000-75.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; giá vịt hơi từ 47.000-49.000 đồng/kg, tăng 3000-5000 đồng/kg so với tuần trước.

Khoai, lạc cũng là những món ăn được nhiều bà nội trợ chọn mua dịp này.

Một số gia đình có thói quen mua lá thơm để tắm sớm ngày 5.5.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều mặt hàng đắt khách dịp Tết Đoan ngọ