Giải tán điểm truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Miện

03/05/2018 14:46

Hồi 20 giờ 30 ngày 28.4, Công an huyện Thanh Miện phối hợp kiểm tra đột xuất nhà ông Đỗ Văn N. (ở khu dân cư số 1, xã Đoàn Tùng) cho một số người thuê.


Bàn ghế để giảng đạo mà lực lượng chức năng thu giữ tại nhà ông N.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ logo và nhiều đồ dùng, dụng cụ, tài liệu để giảng đạo của Hội thánh Đức Chúa Trời. Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà có Hà Thị X. (52 tuổi, quê ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Lê Thị B. (23 tuổi, quê ở huyện Gia Lộc). X. và B. nhận mình là "thánh đồ", trong đó X. là trưởng điểm nhóm Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Miện. Nhóm này có 7 "thánh đồ".

Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu X. và B. giải tán, chấm dứt hoạt động truyền đạo trái phép.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải tán điểm truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Miện